.

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 11-0 ở trận ra quân

Thứ Năm, 06/04/2017, 09:55 [GMT+7]

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có sự khởi đầu hoàn hảo khi có chiến thắng 11-0 trước đội tuyển Syria ở trận ra quân bảng D vòng loại Asian Cup 2018.

Niềm vui của các cầu thủ nữ Việt Nam. (Nguồn: Tuoitre)
Niềm vui của các cầu thủ nữ Việt Nam. (Nguồn: Tuoitre)

Nguyễn Thị Nguyệt (6, 15), Hải Yến (6, 23), Tuyết Dung (13 pen, 39), Nguyễn Thị Hòa (19, 90), Nguyễn Thị Liễu (45+2), Nguyễn Thị Muôn (70), Nguyễn Thị Thúy Hằng (75) là những người đã ghi bàn cho tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm, bằng điểm với Iran, Myanmar và Singapore, nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội. Trong số nay, Iran và Singapore đã thi đấu 2 trận.

Ở trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhập cuộc chủ động và không quá khó khăn để tạo ra thế trận vượt trội trước tuyển Syria.

Trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng ghi được 8 bàn thắng, nhờ công của Nguyễn Thị Nguyệt (6, 15), Hải Yến (6, 23), Tuyết Dung (13 pen, 39), Nguyễn Thị Hòa (19), Nguyễn Thị Liễu (45+2).

Sang hiệp 2, các học trò của ông Mai Đức Đức tiếp tục chơi lấn lướt và có thêm 3 bàn thắng nữa của Nguyễn Thị Muôn (70), Nguyễn Thi Thúy Hằng (75) và Nguyễn Thị Hòa (90), để khép lại chiến thắng 11-0.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Iran đã có chiến thắng đầu tay sau khi đánh bại đội tuyển Singapore với tỷ số 6-0.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 7-4, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Singapore, trong khi Syria chạm trán Myanmar.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)