.

SEA Games 29: Điền kinh VN đặt chỉ tiêu giành 10-12 HCV

Thứ Sáu, 31/03/2017, 08:57 [GMT+7]

Dù bị tổn thất lực lượng do VĐV giải nghệ, tai nạn giao thông, đội tuyển điền kinh vẫn được giao chỉ tiêu giành 10-12 HCV tại SEA Games 29 vào tháng 8 ở Malaysia.

Việc Lê Trọng Hinh không thể dự SEA Games 29 là tổn thất không nhỏ của điền kinh VN. Ảnh: NAM KHÁNH
Việc Lê Trọng Hinh không thể dự SEA Games 29 là tổn thất không nhỏ của điền kinh VN. Ảnh: NAM KHÁNH

SEA Games 28 tại Singapore năm 2015, điền kinh VN đoạt 11 HCV và chỉ đứng sau Thái Lan với 17 HCV. Dù vậy chuẩn bị cho SEA Games 29, điền kinh VN đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng VĐV. Cụ thể, HCV cự ly 200m nam SEA Games 28 Lê Trọng Hinh bị đứt hai dây chằng chéo ở chân do tai nạn giao thông nên không thể tham dự SEA Games 29.

Lê Trọng Hinh cho biết anh rất buồn vì không thể tham dự SEA Games 29. “Tôi bị một ôtô lao vào khi đang đi xe máy từ Hà Nội sang Bắc Ninh học đại học. Hiện nay, tôi vẫn tập duy trì để chờ được phẫu thuật. Nếu mổ xong cũng mất ít nhất 3-4 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Vì vậy, năm 2017 tôi phải chia tay các giải đấu và chỉ có thể trở lại ở Asiad 2018” - Lê Trọng Hinh nói. Theo một lãnh đạo Tổng cục TDTT, chi phí cho ca phẫu thuật của Lê Trọng Hinh rất tốn kém và đang chờ thủ tục để tiến hành tại Bệnh viện Thể thao VN.

Chưa hết, ở nội dung 800m và 1.500m, việc nhà vô địch SEA Games 28 Đỗ Thị Thảo giải nghệ đã để lại khoảng trống mênh mông cho đội tuyển. Ở cự ly này, hiện nay có VĐV Vũ Thị Ly đang được kỳ vọng có thể thế chỗ Đỗ Thị Thảo (tại SEA Games 28, Ly đoạt HCB cự ly 800m). Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu may mắn Ly cũng chỉ có thể giành HCV ở nội dung 800m, còn ở cự ly 1.500m cô rất ít khả năng giành HCV. Đó là chưa kể ở nội dung đi bộ nữ, do HCV SEA Games 28 Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giải nghệ để lập gia đình nên điền kinh VN cũng mất luôn 1 HCV.

Ông Dương Đức Thủy - trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT - cho biết trước tình hình tổn thất lực lượng, bộ môn tạm thời đăng ký giành 8-10 HCV. Tuy nhiên lãnh đạo Tổng cục TDTT hi vọng điền kinh có thể phấn đấu để đạt được chỉ tiêu 10-12 HCV. Ông Thủy nói: “Sau khi Phúc giải nghệ, niềm hi vọng được đặt lên vai Nguyễn Thành Ngưng, nhưng nội dung đi bộ rất hay bị bắt lỗi kỹ thuật nên rất đáng lo. Bên cạnh đó, tôi hi vọng bộ đôi VĐV marathon Hoàng Thị Thanh, Bùi Thế Anh có thể mang về tối thiểu 1 HCV tại SEA Games này. Hiện nay, thành tích của Hoàng Thị Thanh khá tốt với thông số 2 giờ 45 phút 25 tại Giải việt dã báo Tiền Phong. Trong khi đó thành tích HCV SEA Games 28 là trên 3 giờ”.

Lê Tú Chinh và Quách Thị Lan tham dự Grand Prix châu Á

Từ nay đến SEA Games 29, đội tuyển điền kinh dự kiến tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế như: Giải điền kinh Hà Nội mở rộng, Giải TP.HCM mở rộng, Giải điền kinh Singapore mở rộng. Hai VĐV trọng điểm của điền kinh VN là Lê Tú Chinh và Quách Thị Lan sẽ tham dự Giải Grand Pix châu Á. Tú Chinh thi cự ly 100m, Quách Thị Lan tham dự nội dung 400m. Giải Grand Pix châu Á diễn ra ba chặng vào các ngày 24 và 27-4 tại Trung Quốc và 30-4 tại Đài Loan.

Vào tháng 6, đội tuyển điền kinh VN sẽ tham dự Giải điền kinh vô địch châu Á tại Ấn Độ. Thông qua giải Grand Pix và vô địch châu Á, VĐV nào đạt chuẩn sẽ giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới vào đầu tháng 8. Chuẩn bị cho SEA Games 29, điền kinh VN có 7 VĐV được đầu tư trọng điểm là: Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Thị Thanh, Lê Tú Chinh, Dương Văn Thái. Riêng nhà vô địch SEA Games 28 Nguyễn Thị Huyền không có tên.

Theo Khương Xuân (Tuổi trẻ)