.

VĐV Jos Koop (Lào) giành giải nhất chặng 3 giải xe đạp quốc tế VTV cúp Tôn Hoa sen năm 2016

Thứ Sáu, 26/08/2016, 16:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Chào mừng 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam phối hợp với Ban sản xuất các chương trình thể thao VTV và Tập đoàn Hoa Sen tổ chức giải xe đạp quốc tế VTV cúp Tôn Hoa Sen 2016.

 Các tay đua đạt kết quả cao chặng 3 nhận giải thưởng.
Các tay đua đạt kết quả cao chặng 3 nhận giải thưởng.

Giải thu hút 75 tay đua của 15 đội mạnh trong nước và quốc tế. Giải xuất phát tại Đà Nẵng từ ngày 24-8, về đích tại Thủ đô Hà Nội ngày 2-9. Giải có 10 chặng đua, tổng các chặng dài trên 1000 km.

Chặng đua từ Huế - Quảng Trị - Quảng Bình là chặng đua thứ 3 của giải diễn ra an toàn với chất lượng chuyên môn cao, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả hâm mộ thể thao.

Trưa ngày 26-8, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra lễ trao thưởng chặng đua thứ 3. Ban tổ chức đã trao giải thưởng chặng 3 cho các tay đua đạt thành tích cao, gồm: giải nhất thuộc về VĐV Jos Koop (Lào), giải nhì  VĐV Võ Phú Trung (Gạo hạt ngọc trời) và giải ba VĐV Quảng Văn Cường ( BVTV An Giang).

Trước đó, Ban tổ chức cũng đã trao 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của tỉnh Quảng Bình.

Một số hình ảnh tại chặng 3 giải xe đạp quốc tế VTV cúp Tôn Hoa Sen 2016:

Các tay đua trên đường về đích.
Các tay đua trên đường về đích.
 Ban tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.
Ban tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Phan Hòa