.

Tưng bừng giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng các tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và Bưng Càn (Vương quốc Thái Lan) năm 2016

Thứ Bảy, 16/07/2016, 22:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 16-7, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 67 năm Quảng Bình quật khởi, tại thành phố Đồng Hới,  giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng các tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và Bưng Càn (Vương quốc Thái Lan) năm 2016 đã được tổ chức trên sông Nhật Lệ.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai mạc giải
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai mạc giải

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) có ông Bun phon thong Su Văn Na Lạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm Muộn. Về phía tỉnh Bưng Càn (Vương quốc Thái Lan) có ông Thê Wăn Xẳn Ni Kon, nguyên Phó Tỉnh trưởng, cố vấn Tỉnh trưởng tỉnh Bưng Càn. Giải thu hút trên 350 vận động viên của 11 thuyền đua tham gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của đoàn đua thuyền các tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào), Bưng Càn (Vương quốc Thái Lan) và nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của giải đua thuyền mang dấu ấn lịch sử này. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ diễu hành thuyền buồm và giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng các tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và Bưng Càn (Vương quốc Thái Lan) năm 2016 là một nội dung trong việc triển khai hoạt động ngoại giao về văn hóa của tỉnh, được tổ chức trong thời điểm tỉnh Quảng Bình vinh dự đăng cai tổ chức Hội nghị trù bị lần thứ 20 các tỉnh 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12, nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các tỉnh của 3 nước. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hóa con người và du lịch Quảng Bình đến với bạn bè quốc tế.

Sau lễ khai mạc với nhiều nghi thức trọng thể của một giải thể thao lớn, 11 thuyền đua của giải đã tiến hành thi đấu ở các cự ly 1000 m, 2000 m, giao hữu quốc tế.

Trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả, Ban tổ chức giải đã điều hành giải khách quan, vô tư, đúng điều lệ đã ban hành; toàn thể vận động viên của 11 thuyền đua đã thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng các tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và Bưng Càn (Vương quốc Thái Lan ) năm 2016 đã thành công tốt đẹp.

Kết quả, ở nội dung giao hữu quốc tế: Giải nhất và cúp vô địch thuộc về huyện Tuyên Hóa, giải nhì thành phố Đồng Hới, giải ba tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và giải tư tỉnh Bưng Càn (Vương quốc Thái Lan).

Ở nội dung cự ly 2000 m, đội đua huyện Quảng Trạch giành giải nhất; đội đua huyện Tuyên Hóa giải nhì và đội đua thành phố Đồng Hới giải ba.

Ở nội dung cự ly 1000 m, giải nhất thuộc về đội đua huyện Tuyên Hóa, giải nhì đội đua tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và giải ba đội đua thành phố Đồng Hới.

Trước giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng các tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và Bưng Càn (Vương quốc Thái Lan) đã có màn diễu hành thuyền buồm đẹp mắt, tạo ấn tượng sâu sắc cho đông đảo khán giả và du khách quốc tế về cảnh quan vùng đất Quảng Bình xinh đẹp, giàu truyền thống anh hùng cách mạng.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi lại tại giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng:

Lễ diễu hành thuyền buồm.
Lễ diễu hành thuyền buồm.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.
       Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Sở VH-TT-DL tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.
 Quang cảnh đua thuyền
Quang cảnh đua thuyền
 Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các đơn vị đạt giải nội dung giao hữu quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các đơn vị đạt giải nội dung giao hữu quốc tế.
 Các đơn vị nhận thưởng cự ly 1000 m.
Các đơn vị nhận thưởng cự ly 1000 m.

Phan Hòa