.
Giải bóng chuyền nữ CC, VC, LĐ ngành Giáo dục-Đào tạo:

Trường THPT Lương Thế Vinh và Phòng GD-ĐT Đồng Hới giành ngôi vô địch

Thứ Hai, 07/03/2016, 14:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Như tin đã đưa, qua 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, đầy kịch tính, giải bóng chuyền nữ công chức, viên chức, lao động ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2016 đã thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ nhiệt tình. Chiều 6-3, Ban tổ chức giải đã trao thưởng cho các đội bóng xuất sắc.

>> Giải Bóng chuyền nữ công chức, viên chức, lao động ngành Giáo dục-Đào tạo

Ban tổ chức trao cúp, cờ và phần thưởng cho hai đội bóng đoạt ngôi vô địch: Trường THPT Lương Thế Vinh...
Ban tổ chức trao cúp, cờ và phần thưởng cho hai đội bóng đoạt ngôi vô địch: Trường THPT Lương Thế Vinh...
... và Phòng GD - ĐT Đồng Hới.
... và Phòng GD - ĐT Đồng Hới.

Theo đó, Trường THPT Lương Thế Vinh (thị xã Ba Đồn) và Phòng GD - ĐT Đồng Hới đã đoạt ngôi vô địch; giải nhì Trường THPT Quang Trung (huyện Quảng Trạch) và Phòng GD - ĐT Quảng Ninh; giải ba Trường THPT Lệ Thuỷ, Trường trung cấp Kinh tế, Phòng GD - ĐT Quảng Trạch và Phòng GD-ĐT Tuyên Hoá.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao thưởng cho 6 cầu thủ xuất sắc nhất giải ở các vị trí thi đấu. Giải cầu thủ toàn năng đã thuộc về cô giáo Lê Thị Ánh Tuyết (Trường THPT Lê Trực, huyện Tuyên Hoá) và hoa khôi của giải thuộc về cô giáo Hoàng Thị Huyền (Trường THCS Đồng Phú, TP. Đồng Hới).

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng giải năm nay được nâng cao rõ rệt so với các mùa giải trước. Các đội bóng tham dự giải có chất lượng chuyên môn đồng đều. Các vận động viên tham gia thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, thể hiện tinh thần giao lưu học hỏi, đoàn kết thân ái và tinh thần thể thao cao thượng. Qua giải đấu cho thấy, phong trào tập luyện thể thao của cán bộ, giáo viên trong toàn ngành ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt-học tốt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nội Hà