.

Tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện về dân số- kế hoạch hóa gia đình

Thứ Sáu, 23/06/2017, 17:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ ngày 19-6, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh bắt đầu tổ chức tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện chuyên đề về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (DS, SKSS, KHHGĐ) cho 8 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, năm 2017.

Tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện về chuyên đề DS-KHHGĐ tại xã Sen Thủy, Lệ Thủy.
Tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện về chuyên đề DS-KHHGĐ tại xã Sen Thủy, Lệ Thủy.

Các nội dung được chú trọng tuyên truyền bao gồm: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; giới thiệu về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia ); tư vấn, khám sức khoẻ tiền hôn nhân; dân số vàng; già hóa dân số; tư vấn chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi dựa vào cộng đồng; phòng tránh các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HV/AIDS; các biện pháp tránh thai, nạo phá thai ở vị thành niên, thanh niên; thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh…

Mục đích của kế hoạch là nhằm nâng cao hiểu biết, chuyển đổi hành vi cho người dân góp phần giảm tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, phấn đấu đạt mức sinh thay thế, giải quyết các vấn đề về cơ cấu dân số và nâng cao chất lượng dân số. Đối tượng hướng đến tuyên truyền là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam, nữ đến tuổi kết hôn, gia đình đông con, gia đình trẻ sinh con một bề, gia đình khó khăn, người cao tuổi, vị thành niên, thanh niên, các bà mẹ đang mang thai...

Dự kiến, đợt tuyên tuyền sẽ kết thúc vào cuối tháng 6-2017.

Thanh Hoa