.

Phẫu thuật thành công nối động mạch, tĩnh mạch đùi

Thứ Sáu, 21/04/2017, 09:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Lần đầu tiên các bác sĩ Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện hữu nghị việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đã phẫu thuật nối thành công động mạch, tĩnh mạch đùi của bệnh nhân bị xe ô tô cán.

Trước đó, vào lúc 17 h 30’ ngày 6-4-2017, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Văn D., 52 tuổi (Quảng Lộc, TX. Ba Đồn) trong tình trạng sốc mất máu nặng, vùng bẹn trái sưng tụ máu biến dạng, cẳng chân trái tím lạnh, mất cảm giác.

Qua thăm khám siêu âm, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị tổn thương bó mạch đùi chung, bong lóc da rộng vùng bẹn trái và quyết định phẫu thuật nối động mạch, tĩnh mạnh cho bệnh nhân. Các bác sỹ đã tiến hành mở rộng vết thương, khống chế bó mạch đùi trái, kiểm tra thấy động mạch đùi trái bầm dập đoạn khoảng 2cm, tĩnh mạch đùi trái đứt hoàn toàn. Kíp mổ đã tiến hành khâu nối tĩnh mạch đùi trái, cắt bỏ đoạn động mạch bị dập nát và khâu nối động mạch tận đùi trái. Sau phẫu thuật, động mạch và tĩnh mạch thông tốt, cẳng chân trái hồng ấm.

Theo các bác sỹ, sau gần một ngày phẫu thuật, mạch máu chân trái của bệnh nhân  đã thông, chi sống, cử động được. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện hửu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới  phẫu thuật nối tĩnh mạch, động mạch đùi cho bệnh nhân thành công.

Bắc Lê