.

Lãnh đạo Bệnh viện K cam kết xóa nạn "cò mồi" khám bệnh

Thứ Ba, 25/04/2017, 09:52 [GMT+7]

Chiều 24-4, phó giáo sư Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K thông tin cơ sở này khám bệnh sớm cho bệnh nhân, bắt đầu từ 6 giờ sáng, đồng thời cam kết xóa nạn "cò mồi" khám chữa bệnh.

Bệnh nhân làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện K. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bệnh nhân làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện K. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nói rõ hơn về giờ làm việc mới, Phó giáo sư Thuấn cho hay, việc khám chữa bệnh bắt đầu từ 6 giờ vừa được triển khai thử nghiệm tại Bệnh viện K (cơ sở 1 trên phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Và sẽ tiến hành chính thức trong tháng năm.

Trước kia giờ khám bệnh tại bệnh viện được bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng nay giờ khám được đẩy lên từ 6 giờ tại 5 phòng khám bình thường và 4 phòng khám dịch vụ.

Giám đốc Bệnh viện K cho hay, cơ sở 1 trên phố Quán Sứ hiện nay tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân tới khám mỗi ngày. Việc đẩy giờ khám bệnh lên sớm nhằm đáp ứng và nâng cao công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Trước thông tin về hiện tượng “cò mồi” bệnh viện dẫn người bệnh từ cổng bệnh viện sang phòng khám tư làm thủ tục để khám nhanh với giá đắt đỏ, phó giáo sư Thuấn khẳng định bệnh viện đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ sự việc, đồng thời xem xét có hay không việc nhân viên y tế trong bệnh viện kết nối với bên ngoài để trục lợi.

Phó giáo sư Thuấn cho hay, những năm quan, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải khiến “cò” bệnh viện xảy ra và tái diễn nhiều năm nay.

"Thời gian tới, bệnh viện sẽ phối hợp với công an để quyết liệt xử lý cò bệnh viện ở bên ngoài và những nhân viên y tế nào tiếp tay cho “cò” bệnh viện tồn tại," ông Thuấn nhấn mạnh./.

Theo Thùy Giang (Vietnam+)