.

Mai Hóa (Tuyên Hóa): Nâng cao chất lượng dân số

Thứ Bảy, 04/03/2017, 19:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Mai Hóa là xã có điều kiện kinh tế còn khó khăn của huyện Tuyên Hóa. Nếu không làm tốt chính sách DS-KHHGĐ, việc sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính và những hệ lụy khác sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân nơi đây. Vì vậy, xã tập trung thực hiện công tác DS-KHHGĐ, xem nâng cao chất lượng dân số là mục tiêu hàng đầu.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ làm công tác dân số, công tác DS-KHHGĐ ở xã Mai Hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả, năm 2016, các chỉ tiêu về các công tác DS-KHHGĐ của xã đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tỷ suất sinh 10,46o/oo; tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm 18,51% (giảm 0,41 so với 2015); các chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ đều đạt và vượt kế hoạch như đình sản đạt 200%, đặt vòng tránh thai đạt 101%, thuốc uống tránh thai đạt 125%, thuốc tiêm tránh thai đạt 136%...

Để có được kết quả như trên, trước hết phải kể đến vai trò của công tác tuyên truyền vận động sâu rộng để tạo chuyển biến trong nhận thức người dân, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể địa phương, như: phối hợp với trạm y tế thực hiện chiến dịch tuyên truyền lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho chị em trong độ tuổi sinh đẻ trên toàn địa bàn xã; phối hợp với Hội Phụ nữ, cán bộ văn hóa, xã hội tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, gắn tiêu chí về công tác dân số vào hoạt động của của thôn trong xây dựng hương ước, quy ước nhằm giảm sinh con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số; phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Trung tâm DS-KKHGĐ huyện Tuyên Hóa tổ chức sân khấu hóa tuyên truyền về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, thu hút 120 lượt người tham gia...

Xã Mai Hóa (Tuyên Hóa) hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.
Xã Mai Hóa (Tuyên Hóa) hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

Không chỉ chú trọng đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, Ban dân số xã Mai Hóa đã phối hợp với Hội Người cao tuổi thôn Nam Sơn thành lập câu lạc  bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi”. Câu lạc bộ đã hoạt động và thu hút được nhiều hội viên tham gia. Mô hình được lồng ghép vào hoạt động của CLB người cao tuổi thôn, cho nên khi triển khai, các hoạt động được tổ chức linh hoạt và phong phú. Nhiều nội dung tuyên truyền được lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí. Đặc biệt, đội ngũ chuyên trách và cộng tác viên của mô hình rất chú trọng đến công tác tư vấn cho người cao tuổi về các nội dung thiết thực, như: hiểu biết về tâm sinh lý, quá trình lão hóa và nhu cầu cơ bản của người cao tuổi; một số chính sách, chế độ hiện hành đối với người cao tuổi; một số bệnh lý hay gặp ở người cao tuổi và cách phòng tránh...

Chị Đinh Thị Lý, cán bộ chuyên trách dân số xã Mai Hóa cho biết, xác định công tác DS-KHHGĐ là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân, từng gia đình và của toàn xã hội, nên đội ngũ làm công tác dân số luôn hướng đến mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng dân số cho người dân. Cụ thể như: giảm sinh con thứ 3, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng..., bởi những vấn đề này còn tồn tại thì sẽ gây nên những hệ lụy khó lường. Và đặc biệt, xã rất quan tâm đến người cao tuổi, nâng cao nhận thức cho người dân để thay đổi quan niệm, phải có con trai để phụng dưỡng khi tuổi già.

Thời gian tới, Mai Hóa sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động truyền thông dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho những đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người già, tư vấn khám sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên... Trong đó, chú trọng đến việc tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được trong công tác dân số, bởi đó là yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

T. Hoa