.

Đối tượng lây nhiễm HIV tại Quảng Bình đang có xu hưởng trẻ hóa

Thứ Hai, 05/12/2016, 09:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-12, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS với chủ đề: “Hướng tới mục tiêu 90 – 90 – 90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh
Các đại biểu tham dự lễ mít tinh

Mục tiêu 90 – 90 – 90, nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chuẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác để tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.

Tại Việt Nam, theo thông báo của Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, tính đến thời điểm 30-6-2016, trên toàn quốc, tổng số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống 227.225 người; tổng số trường hợp bệnh nhân AIDS hiện còn sống 85.753 người; tổng số người đã chết do AIDS là 89.210. HIV đã xuất hiện trong nông dân, học sinh, sinh viên, tân binh, công chức... Đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành trên toàn quốc có người nhiễm HIV.

Tại Quảng Bình, từ ca nhiễm HIV/AIDS được phát hiện đầu tiên vào năm 1994 ở huyện Quảng Trạch đến thời điểm 31-10-2016, trên địa bàn toàn tỉnh, lũy tích có 1.296 trường hợp nhiễm HIV, 357 trường hợp chuyển AIDS, 127 trường hợp tử vong do AIDS. Đến nay, đã có 8/8 huyện, thị xã, thành phố, 104/159 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS. Tỷ lệ nhiễm HIV ở nam giới là 60%, nữ giới là 40%. Đối tượng lây nhiễm HIV tại Quảng Bình đang có xu hưởng trẻ hóa, với 64,8% tổng số người nhiễm của tỉnh nằm trong độ tuổi 25 đến 39, trên 40 tuổi chiếm 18%, mẹ truyền sang con 4,4% trong tổng số người nhiễm HIV.

Những số liệu thống kê cho thấy, dịch HIV/AIDS tại Quảng Bình vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng tiếp tục lan rộng vào cộng đồng dân cư thông qua con đường tình dục không an toàn và tiếp tục tác động tiêu cực đối với xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ lao động trẻ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch HIV/AIDS, tại cuộc mít tinh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội và toàn thể nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, góp phần bảo đảm cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Phạm Hà