.

Stress, trầm cảm chiếm 70% người rối loạn sức khỏe tâm thần

Thứ Hai, 14/11/2016, 09:35 [GMT+7]

Người bệnh tâm thần phân liệt hiện chỉ chiếm 28% số người vào viện điều trị nội trú, hơn 70% bệnh nhân rối loạn sức khỏe tâm thần còn lại bị stress, trầm cảm, sang chấn tâm lý, lạm dụng chất gây nghiện, rối loạn hành vi...

Đó là nội dung báo cáo của Viện sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) qua thống kê từ bệnh nhân vào viện trong vòng năm năm qua.

Theo báo cáo này, riêng sang chấn tâm lý dẫn đến rối loạn sức khỏe tâm thần chiếm đến 29% bệnh nhân vào viện.

Theo đánh giá của các bác sĩ, nhịp sống gấp gáp hơn, các mối quan hệ kể cả trong gia đình xa cách hơn và mọi người đều phải chịu đựng áp lực, kể cả trẻ em và người già. Những lý do này đã làm gia tăng sang chấn tâm lý, thể chất đối với mỗi người.

Ở VN, các hoạt động trợ giúp tâm lý mới được triển khai nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, các rối loạn sức khỏe tâm thần do lạm dụng chất gây nghiện cũng là căn nguyên có số bệnh nhân nhập viện lớn. Trong đó nhiều bệnh nhân lạm dụng chất gây nghiện (rượu, ma túy đá...) đều gặp những hoang tưởng như nhìn thấy chuột khổng lồ, bị đánh đập, họ cũng hay ghen tuông và rất dễ tái nghiện.

Theo L.Anh (Tuổi trẻ)