.

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Thứ Ba, 08/11/2016, 10:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Giai đoạn 2011-2016 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của phong trào HMTN trong toàn tỉnh Quảng Bình với việc thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo vận động HMTN từ tỉnh đến huyện, thị xã và 145 xã, thị trấn. Tuy nhiên để thấy hết quá trình đi lên của phong trào, phải đặt trong tổng thể 10 năm (2005-2015).

>> Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo vận động (BCĐVĐ) HMTN tỉnh cho biết: “Sở dĩ phong trào HMTN không ngừng lớn mạnh, sức lan tỏa lớn, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân là do tỉnh thành lập Ban chỉ đạo sớm; kiện toàn, củng cố đến tận 8 huyện, thành phố, thị xã. BCĐ cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh làm Phó ban Thường trực; Giám đốc Sở Y tế và Bí thư Tỉnh đoàn làm Phó ban chỉ đạo; những thành viên còn lại đến từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh”.

Để công tác HMTN chuyển biến mạnh mẽ, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị trực thuộc và Trung tâm Huyết học- Truyền máu khu vực Huế, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới xúc tiến thành lập 7 câu lạc bộ vận động HMTN và hiến máu dự bị. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và trực tiếp hiến máu cứu người. Trong 5 năm, tổ chức 70 đợt HMTN lưu động, nhận được 15.000 đơn vị máu, tỷ lệ HMTN năm sau cao hơn năm trước.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho những người tham gia HMTN.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho những người tham gia HMTN.

Những sự kiện tạo dấu ấn đậm nét cho phong trào HMTN là chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng”, “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 7-4” và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6”, “Những giọt máu hồng hè”... gắn với từng thông điệp thấm đẫm tình người: “Một giọt máu cho đi. Một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người, xin đừng thờ ơ”, “Hiến giọt máu đào.

Trao đời sự sống”, “Máu cứu người, bắt đầu từ những nhà quản lý”, “Máu cứu người ngay ở trong tim mỗi chúng ta”, “Một giọt máu. Triệu tấm lòng”, “Dù giàu hay nghèo bạn luôn có nguồn tài nguyên quý giá nhất: máu và sự hiến tặng cuộc sống”, “Màu đỏ máu ban. Màu xanh hy vọng”... trở thành nghĩa cử thiêng liêng nhưng rất gần gũi, đời thường của những người tham gia hiến máu. Chính điều này tạo nên động lực lớn cho phong trào mang tính bền vững, bám chắc vào cộng đồng và các tầng lớp xã hội.

Trong hơn 10 năm hình thành phong trào HMTN ở tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh tiếp nhận trên 51.377 đơn vị máu; vận động, tổ chức 155 đợt hiến máu lưu động, tiếp nhận 35.103 đơn vị máu. BCĐVĐ HMTN tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu khu vực Huế cùng các địa phương duy trì, phát triển nhiều đợt hiến máu lưu động.

Số lượng các đợt hiến máu lưu động tăng đều qua các năm, từ 4 đợt với 186 đơn vị máu năm 2005 tăng lên 14 đợt năm 2015 với số lượng máu huy động trên 4.000 đơn vị. Tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 38,2%; thành phần tham gia hiến máu là học sinh, sinh viên chiếm 65,7%, cán bộ, công chức, giáo viên 29,2%. Tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tăng liên tục qua hàng năm, năm 2005 chiếm 0,022% thì đến năm 2014 chiếm 1% dân số.

Ấn tượng nổi bật nhất của phong trào HMTN diễn ra trong năm 2015. Cùng với việc đồng hành với Hành trình Đỏ xuyên Việt lần thứ III dừng chân tại tỉnh Quảng Bình, BCĐVĐ HMTN tỉnh và các huyện, thành phố đã tổ chức 27 đợt hiến máu lưu động, tiếp nhận 8.859 đơn vị máu, đạt 104,2% kế hoạch. Tại điểm cố định Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và các bệnh viện tuyến huyện tiếp nhận 1.559 đơn vị máu. Kết quả, năm 2015 có 10.418 đơn vị máu tình nguyện hiến tặng, đạt 122,6% kế hoạch.

Nhiều địa phương phong trào HMTN phát triển mạnh như thành phố Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Minh Hóa... Phong trào HMTN cũng đạt những kết quả khởi sắc trong các trường đại học, trung học chuyên nghiệp như: Trường đại học Quảng Bình, đạt 131,4% kế hoạch, Trường trung cấp Y tế đạt 109,5% kế hoạch.

Ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh khẳng định: “Nét nổi bật nhất của phong trào là không chỉ diễn ra tại vùng đồng bằng, thành phố mà lan tỏa rộng khắp các địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa. Lực lượng tham gia HMTN không còn nằm trong phạm vi hẹp là đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang mà phát triển trong đội ngũ thanh niên nông thôn, giáo viên, đoàn viên công đoàn, sinh viên, học sinh trong khối nhà trường...

Minh chứng rõ nét cho phong trào HMTN trong trường học diễn ra tại Trường trung cấp Y tế Quảng Bình. Giai đoạn 2010-2014, số người đăng ký HMTN tại trường trên 4.250 lượt, lượng máu tình nguyện hiến 2.059 đơn vị/1.400 chỉ tiêu, vượt 47%. Số cán bộ, giáo viên, học sinh của trường tham gia hiến máu từ 5 đến 12 lần ngày một tăng lên. 5 năm liền, Trường trung cấp Y tế luôn dẫn đầu toàn tỉnh về hoạt động HMTN”

Ghi nhận những kết quả của phong trào HMTN tỉnh Quảng Bình trong 10 năm qua, BCĐ Quốc gia về vận động HMTN tặng 1 cúp cho BCĐ tỉnh, đơn vị xuất sắc giai đoạn 2008- 2011; Bộ Y tế, Hội CTĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng 49 bằng khen cho 20 tập thể, 28 cá nhân và 1 hộ gia đình. Toàn tỉnh có 5 cá nhân xuất sắc trong phong trào HMTN tham gia chương trình “Hành trình trái tim Việt Nam” do Ban chỉ đạo HMTN Quốc gia và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức.

Thanh Long