.

Phòng, chống dịch bệnh mùa hè: Cần sự ý thức của mỗi người dân

Thứ Năm, 23/06/2016, 08:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Do nắng nóng kéo dài nên mùa hè năm nay được dự báo có nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường tiêu hóa... Để đối phó với các dịch bệnh thường phát sinh vào mùa hè, ngành Y tế đã tăng cường công tác giám sát, chuẩn bị thuốc men, hóa chất, vật tư, củng cố các đội chống dịch cơ động nhằm sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

So với các mùa trong năm thì mùa hè luôn xuất hiện nhiều loại dịch bệnh và có khả năng lây truyền cao bởi đây là thời điểm thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài. Vì thế không ít địa phương thiếu nguồn nước sinh hoạt. Ô nhiễm môi trường cũng là tình trạng khá phổ biến, nhất là ở các vùng thuộc miền núi, rẻo cao... Thực trạng trên là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhiều loại vi rút gây bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh: chân-tay-miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu, dịch tiêu chảy cấp, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1... đe dọa sức khỏe, tính mạng của cộng đồng. Trong khi đó, việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhiều gia đình còn hạn chế nên dễ để bệnh lây lan ra cộng đồng.

Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè hiệu quả nhất.
Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè hiệu quả nhất.

Tại tỉnh ta, nhờ chủ động làm tốt các hoạt động dự phòng ngay từ đầu năm nên đến thời điểm này chưa ghi nhận xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm. Các loại bệnh như chân-tay- miệng, thủy đậu chỉ xuất hiện rải rác trong cộng đồng. Theo điều tra của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tại nhiều địa phương cho thấy, chỉ số muỗi, chỉ số bọ gậy đều ở mức thấp không đáng lo ngại. So với các tỉnh lân cận thì tình hình dịch bệnh ở tỉnh ta vẫn trong mức giới hạn kiểm soát được. Với phương châm “phòng hơn chống”, nhất là trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, ngành Y tế đã tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh tại các huyện, thành phố, tập trung ở các thôn, bản thuộc vùng sâu, vùng xa. Tuyên Hóa và Minh Hóa là hai địa bàn được chú trọng nhiều nhất vì đây là nơi có nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa hình phức tạp, nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh chưa cao. Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Sơn, cán bộ Trạm y tế xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) cho biết: Do chưa nhận thức đầy đủ vấn đề phòng chống dịch bệnh nên người dân chưa chú trọng đến việc ngủ phải nằm màn chống muỗi, hay rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Vì vậy cán bộ y tế phải thường xuyên bám địa bàn để tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện vệ sinh cá nhân, thực hiện vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe.

Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Đặc biệt là hai huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa đã tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh dịch trên địa bàn, tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch tại cộng đồng. Các đơn vị còn cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch cho các trạm y tế. Công tác tuyên truyền vận động cũng được Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tập trung đẩy mạnh nhằm cung cấp cho bà con các biện pháp phòng tránh tác hại do nắng nóng gây ra đối với sức khoẻ con người; cách đối phó với tình trạng say nóng, say nắng, rối loạn thân nhiệt, mất nước, ngất, kiệt sức, gia tăng bệnh hô hấp, tim mạch, đột quỵ, ngộ độc thực phẩm, sốt cao co giật và khuyến cáo người dân thực hiện vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, diệt bọ gậy...

 Mùa hè là thời điểm dễ mắc các loại bệnh truyền nhiễm, tập trung  vào các đối tượng chính là trẻ em, người già, phụ nữ có thai, công nhân làm việc ở môi trường có nhiệt độ cao, nông dân lao động ngoài trời, người bệnh đang điều trị các bệnh: tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường, tiêu chảy mất nước, vẩy nến,chàm, bỏng, cường tuyến giáp...

Bên cạnh đó, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện đã chủ động bố trí đủ về cơ sở vật chất, sắp xếp cải tiến quy trình khám bệnh hợp lý để thu dung, cách ly nhằm điều trị có hiệu quả cho bệnh nhân mắc các loại bệnh dịch, không để mầm bệnh phát tán gây dịch trong bệnh viện hoặc lan ra cộng đồng. Theo bác sỹ Đinh Viễn Anh, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, bệnh viện đã chỉ đạo các khoa tổ chức họp hội đồng người bệnh để tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân về các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch mùa hè. Việc khám, sàng lọc dịch bệnh ngay từ phòng khám cũng được chú trọng nhằm sớm phát hiện các trường hợp mắc bệnh để thực hiện cách ly, chống lây nhiễm chéo cho người bệnh. Bệnh viện cũng đã thành lập được đội cấp cứu, chống dịch ngoài bệnh viện, bảo đảm đủ cơ sở số thuốc điều trị tại chỗ và dự phòng, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh...

Tuy nhiên, mùa hè năm nay được dự báo có nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh, vì vậy, cùng với sự nỗ lực của ngành Y tế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh bằng việc thực hiện ăn chín, uống sôi để bảo đảm vệ sinh, dinh dưỡng hợp lý, tuyệt đối không được để thức ăn sống, chín lẫn nhau, không sử dụng thức ăn đã ôi thiu, quá hạn sử dụng. Và một trong những nội dung cần chú trọng nhất là phải thực hiện việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh... nhằm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cộng đồng.

NH.V- L.H