.

Cựu Thủ tướng Malaysia rút đơn kiện các quan chức điều tra 1MDB

.
21:00, Thứ Ba, 17/07/2018 (GMT+7)

The Star đưa tin cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã rút đơn kiện ba cá nhân chịu trách nhiệm điều tra vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tới trình diện Ủy ban chống tham nhũng (MACC) ở Putrajaya. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tới trình diện Ủy ban chống tham nhũng (MACC) ở Putrajaya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cá nhân được ông Najib rút đơn kiện gồm Tổng chưởng lý Tommy Thomas, lãnh đạo Ủy ban chống tham nhũng Malaysia Mohd Shukri Abdull và Giám đốc Cục điều tra Tội phạm Thương mại Amar Singh Ishar Singh.

Ngày 16-7, ông Badrul Hisham Abdullah, luật sư của ông Najib, đã xác nhận động thái trên. Vị luật sư này cho biết việc rút đơn kiện dựa trên cơ sở rằng vụ kiện được đưa ra trước khi ông Najib bị cáo buộc tại Tòa thượng thẩm với ba tội danh hình sự vi phạm tín nhiệm và một tội danh lạm dụng quyền lực.

Luật sư Badrul còn cho hay phía ông Najib cần phải sắp xếp lại vụ việc khi mà bối cảnh đã thay đổi.

Trước đó, hôm 30-6, cựu Thủ tướng Najib đã đệ đơn kiện riêng rẽ đối với ba cá nhân nói trên khi các cá nhân này đưa ra những thông tin khẳng định ông Najib đã tham nhũng tiền từ Quỹ 1MDB.

Theo Vietnam+

,