.

Mỹ sử dụng số lượng vũ khí gấp đôi so với cuộc tấn công Syria năm 2017

.
12:15, Thứ Bảy, 14/04/2018 (GMT+7)
Mỹ tấn công vào Syria. (Nguồn: AP)
Mỹ tấn công vào Syria. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 13-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington đã sử dụng số lượng vũ khí gấp đôi so với cuộc tấn công Syria vào năm 2017.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford khẳng định Washington không lựa chọn các mục tiêu có nguy cơ gây ra thương vong lớn cho dân thường.

Ông Dunford cho biết Mỹ không nhận được thông tin nào về khả năng chính quyền Syria di dời vũ khí hóa học trước chiến dịch tấn công.

Theo Vietnam+

,