.

Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất sẽ rời Anh vào ngày 20-3

.
08:22, Thứ Bảy, 17/03/2018 (GMT+7)

Theo Reuters và Sputnik, ngày 16-3, hãng tin RIA dẫn lời Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko cho biết các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Anh sẽ rời London vào ngày 20-3.

>> Vụ điệp viên Skripal: Lãnh đạo Anh, Đức, Pháp và Mỹ ra tuyên bố chung

Cựu đại tá tình báo Nga Sergey Skripal và con gái Yulia. (Nguồn: thesun.co.uk)
Cựu đại tá tình báo Nga Sergey Skripal và con gái Yulia. (Nguồn: thesun.co.uk)

Ông Yakovenko nói: "Họ sẽ rời khỏi Anh vào ngày 20-3, cùng với các thành viên gia đình của họ. Tổng cộng sẽ có khoảng 80 người."

Trước đó, ngày 14-3, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố một loạt biện pháp chống Nga với cáo buộc Moskva ngay sau vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc. Theo đó, London đã đình chỉ hoạt động tiếp xúc ngoại giao cấp cao với Nga và trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga tại Anh.

Nga đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng chống lại Anh "bất kỳ lúc nào".

Theo Vietnam+

,