.

Nhật Bản lập trung tâm chỉ huy đối phó các mối đe dọa không gian

Thứ Hai, 18/12/2017, 14:57 [GMT+7]

Kyodo dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 17-12 cho biết chính phủ nước này lên kế hoạch thành lập một trung tâm chỉ huy thuộc Bộ Quốc phòng nhằm đối phó những mối đe dọa về không gian và không gian mạng cũng như tác chiến điện tử.

(Nguồn: AP)
(Nguồn: AP)

Theo nguồn tin, kế hoạch nói trên sẽ nằm trong Kế hoạch quốc phòng (NDPG) mà chính phủ sẽ cập nhật trong năm 2018 sau khi được thông qua tại cuộc họp sắp tới của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Không gian, không gian mạng và tác chiến điện tử nổi lên như các lĩnh vực an ninh mới, với việc một số nước tăng cường các chiến dịch nhằm đối phó với những mối đe dọa này.

Theo dự luật, Chính phủ Nhật Bản hợp tác với Mỹ và châu Âu thiết lập một hệ thống giám sát những vệ tinh "tìm, diệt" được thiết kế để tấn công những vệ tinh khác.

Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch đặt đơn vị phòng thủ mạng thuộc Bộ Quốc phòng trực thuộc trung tâm chỉ huy này.

Bộ Quốc phòng nước này hiện đang xem xét tăng cường số lượng nhân sự của đơn vị này từ 110 lên 1.000 người.

Theo Vietnam+