.

Hàn Quốc bắt đầu cải tổ quân đội toàn diện vào năm 2018

Thứ Bảy, 30/12/2017, 08:30 [GMT+7]

Theo Yonhap, ngày 29-12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-moo cho hay năm 2018 sẽ là năm bắt đầu của việc cải tổ toàn diện quân đội nhằm hỗ trợ các nỗ lực đem lại hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.

Xe tăng K1 của quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận chung với quân đội Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng K1 của quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận chung với quân đội Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong thông điệp năm mới của mình, ông Song cho biết ưu tiên hàng đầu của quân đội Hàn Quốc là ngăn chặn những hành động gây hấn của Triều Tiên.

Ông Song nói: "Quân đội chúng tôi sẽ hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực của chính phủ nhằm kiến tạo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại liên Triều bằng việc ngăn chặn những hành động gây hấn của Bình Nhưỡng, bởi vì một đội quân mạnh có thể duy trì và tạo ra hòa bình."

Ngoài ra, Bộ trưởng Song cũng kêu gọi thúc đẩy sự phát triển mang tính "bổ sung lẫn nhau" trong quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington.

Ông lưu ý rằng vấn đề cấp bách đối với Hàn Quốc hiện nay là tăng cường năng lực phòng thủ nhằm tằm tạo điều kiện cho Mỹ chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến cho quân đội Hàn Quốc.

Theo Vietnam+