.

Tổng thống Philipipnes tiễn các ngư dân Việt Nam bị bắt trở về nước

Thứ Năm, 30/11/2017, 08:36 [GMT+7]

Theo Inquirer, chiều 29-11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến tiễn 5 ngư dân Việt Nam trở về nước. Những ngư dân này bị bắt ở vùng biển Philippines sau khi đụng độ với hải quân nước sở tại hôm 23-9. Đây là lần thứ hai ông Duterte làm việc này kể từ khi lên nắm quyền.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiễn ngư dân Việt Nam trở về nước, tháng 11-2016. (Nguồn: PPD)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiễn ngư dân Việt Nam trở về nước, tháng 11-2016. (Nguồn: PPD)

Hai ngư dân Việt Nam đã thiệt mạng khi một tàu hải quân Philippines chặn tàu cá Việt Nam mang số hiệu PY96173T3 ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Bolinao hôm 23-9.

Tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vừa qua, Tổng thống Duterte đã nhất trí cho phép số ngư dân bị bắt nói trên trở về nước, sau khi đối thoại với phía Việt Nam.

Phía Philippines đã cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cho các ngư dân đủ dùng trong 8 ngày để có thể trở về Việt Nam.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines sẽ hộ tống tàu cá trên khoảng 200 hải lý tính từ bờ biển nước này.

Theo Vietnam+