.

Ông Trump gây ấn tượng với thuật ngữ "Ấn Độ Dương​-Thái Bình Dương"

Thứ Tư, 08/11/2017, 15:54 [GMT+7]

Theo Strait Times, dù mới chỉ bắt đầu chuyến công du châu Á được ít ngày, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ấn tượng với cách mà chính quyền ông sử dụng rộng rãi thuật ngữ “Ấn Độ Dương​-Thái Bình Dương” đối với chuyến thăm thực chất là tới châu Á​-Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nhà phân tích cho rằng thuật ngữ này đã “vẽ” nên một tầm ảnh hưởng và liên minh của Mỹ lớn hơn so với từ “châu Á-Thái Bình Dương.”

Giáo sư Zachary Abuza đến từ Trường Chiến tranh quốc gia tại Washington cho biết đã có những cuộc thảo luận về thuật ngữ này trong chính quyền Trump.

Trả lời tờ Strait Times, ông Abuza cho rằng việc Nhà Trắng sử dụng thuật ngữ này có khả năng cho thấy ông Trump có quan hệ tốt với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cũng như xem New Delhi như một đối trọng chiến lược.

Trong khi đó,​ tiến sỹ Bharath Gopalaswamy, Giám đốc Trung tâm Nam Á tại Hội đồng Atlantic, cho rằng việc sử dụng rộng rãi từ “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” thể hiện “mong muốn mạnh mẽ hơn của chính quyền Mỹ đối với việc Ấn Độ đóng vai trò nổi bật và đáng kể hơn trong khu vực.”

Ông Gopalaswamy nói: “Nó cũng chỉ ra rằng Mỹ coi Ấn Độ không chỉ đơn thuần nằm trong một khuôn khổ Nam Á hoặc Ấn Độ-Pakistan, mà với vai trò rộng lớn hơn ở châu Á.”

Ngoài ra, việc sử dụng từ “Ấn Độ Dương​-Thái Bình Dương” cũng dẫn tới tranh luận về việc Washington muốn khôi phục liên minh 4 bên với Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Theo Vietnam+