.

'Những người ly khai ở Catalonia muốn thúc đẩy một nền cộng hòa mới'

Thứ Năm, 26/10/2017, 08:42 [GMT+7]

Ngày 25-10, Phó Thủ hiến vùng Catalonia Oriol Junqueras khẳng định nhà chức trách Tây Ban Nha đang khiến cho những người theo chủ nghĩa ly khai ở vùng này "không có lựa chọn nào khác" ngoài thúc đẩy việc tuyên bố một nền cộng hòa mới.

Biểu tình đòi độc lập cho Catalonia. (Nguồn: AFP)
Biểu tình đòi độc lập cho Catalonia. (Nguồn: AFP)

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, ông Junqueras cho rằng đảng Cánh tả Cộng hòa vùng Catalonia của ông, một trong hai thành viên trong liên minh cầm quyền theo chủ nghĩa li khai ở Catalonia đang "thúc đẩy việc xây dựng một nền cộng hòa, bởi chúng tôi hiểu rằng cần một sự ủy quyền dân chủ để thiết lập một nền cộng hòa kiểu như vậy."

Tuy nhiên, ông Junqueras nhấn mạnh rằng mình đang phát biểu thay mặt đảng của ông, chứ không phải là chính quyền của Thủ hiến Carles Puigdemont.

Cuộc trưng cầu ý dân trái phép đòi độc lập của Catalonia ngày 1-10 đã đẩy Tây Ban Nha vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ sau khi nền dân chủ được tái lập năm 1975. Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của Catalonia là vô giá trị.

Theo Vietnam+