.

Mỹ cách chức Tư lệnh Hạm đội 7 sau vụ va chạm tàu ở châu Á

Thứ Năm, 24/08/2017, 09:34 [GMT+7]

Reuters đưa tin ngày 23-8, Hải quân Mỹ đã cách chức Phó đô đốc Joseph Aucoin chỉ huy Hạm đội 7, hạm đội lớn nhất ở nước ngoài của Mỹ, sau 2 vụ va chạm liên tiếp xảy ra với tàu chiến của lực lượng này tại châu Á trong vòng chưa đầy 3 tháng.

Một bên thân tàu khu trục USS John S. McCain bị phá hỏng sau vụ va chạm ngày 21-8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một bên thân tàu khu trục USS John S. McCain bị phá hỏng sau vụ va chạm ngày 21-8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho biết Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đã cách chức Phó đô đốc Aucoin khỏi các nhiệm vụ tại căn cứ hải quân Yokosuka của Hải quân Mỹ ở Nhật Bản.

Quyết định sa thải ông Aucoin được đưa ra là do “sự thiếu niềm tin vào khả năng chỉ huy của ông.”

Thiếu tướng Hải quân Phil Sawyer, Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, sẽ nhận chức vụ Tư lệnh Hạm đội 7 ngay lập tức.

Vụ va chạm giữa tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ và một tàu chở dầu ở vùng biển phía Đông Singapore và Malaysia ngày 21-8 vừa qua là vụ tai nạn lớn thứ 4 của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ trong năm nay.

Theo Vietnam+