.

Vụ nổ súng tại sân bay Orly ở Paris có liên quan đến Hồi giáo

Chủ Nhật, 19/03/2017, 18:05 [GMT+7]

AFP đưa tin, một công tố viên cho biết đối tượng người Pháp bị các binh sỹ đi tuần tại sân bay Orly ở Paris bắn chết ngày 18-3, sau khi tìm cách cướp vũ khí của họ, đã nói rằng y "ở đây để hy sinh vì thánh Allah."

Cảnh sát chống bạo động Pháp được triển khai tại sân bay Orly sau vụ việc ngày 18-3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát chống bạo động Pháp được triển khai tại sân bay Orly sau vụ việc ngày 18-3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo công tố viên Paris Francois Molins, đối tượng Ziyed Ben Belgacem đã nói với các binh sỹ rằng: "Các người hãy hạ vũ khí xuống, đặt tay ra sau gáy, ta ở đây để hy sinh vì thánh Allah. Ai rồi cũng sẽ phải chết thôi."

Ngoài cha và anh ruột, một người họ hàng của đối tượng tấn công 39 tuổi cũng đã bị bắt giữ.

Công tố viên cho biết thêm trước khi tấn công binh sỹ tại sân bay, Ben Belgacem "đã ném một ba lô chứa thùng xăng xuống đất."

Đối tượng này còn có trong túi một bao thuốc lá, bật lửa, 750 euro và một cuốn kinh Koran.

Theo Vietnam+