.

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Đông Nam Á duy trì an ninh hàng hải

Thứ Ba, 21/03/2017, 15:13 [GMT+7]

Theo Kyodo, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ năng lực giám sát của các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm hỗ trợ các tàu tuần tra, để duy trì an ninh hàng hải của các tuyến đường hàng hải cốt yếu, giữa lúc sự quyết đoán của Trung Quốc ngày càng gia tăng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Tàu của Hải quân Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập ngoài khơi Vịnh Sagami, quận Kanagawa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tàu của Hải quân Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập ngoài khơi Vịnh Sagami, quận Kanagawa.

(Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là một phần nội dung của báo cáo thường niên về hỗ trợ nước ngoài mà chính phủ Nhật Bản công bố ngày 21-3.

Nhằm thúc đẩy nguyên tắc pháp trị, Nhật Bản sẽ "không ngừng" hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á tăng cường năng lực cho giới chức thực thi pháp luật của họ.

Trước đó, Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam và Philippines các tàu tuần tra để đảm bảo an toàn hàng hải trên Biển Đông.

Bên cạnh đó, như là một phần của sáng kiến của Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng ở các nước này, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển của Nhật bản.

Ngoài ra, tài liệu này cũng nói rằng Nhật Bản đang nỗ lực giúp đỡ các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố giữa lúc làn sóng chủ nghĩa cực đoan gia tăng, đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy những nỗ lực hợp tác này với cộng đồng quốc tế.

Theo Vietnam+