.

LHQ kêu gọi Malaysia-Triều Tiên bình tĩnh giải quyết tranh cãi

Thứ Tư, 08/03/2017, 14:07 [GMT+7]

Ngày 7-3, Liên hợp quốc đã kêu gọi sự bình tĩnh giữa Malaysia và Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng ra lệnh ngăn cản công dân Malaysia rời khỏi quốc gia này khiến Malaysia tiến hành việc trả đũa bằng quyết định tương tự cấm công dân Triều Tiên rời khỏi Malaysia.

>> Thủ tướng Malaysia kêu gọi Triều Tiên thả tất cả công dân nước này

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia giám sát lối vào chính của Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur để ngăn công dân Triều Tiên rời khỏi nước này. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Hoàng gia Malaysia giám sát lối vào chính của Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur để ngăn công dân Triều Tiên rời khỏi nước này. (Nguồn: AFP/TTXVN)

"Chúng tôi kêu gọi sự bình tĩnh giữa hai bên để giải quyết sự khác biệt thông qua biện pháp giao," người phát ngôn của Liên hợp quốc ông Farhan Haq cho biết.

Chiều cùng ngày, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Malaysia đã tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về tranh cãi ngoại giao với Triều Tiên.

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak đã chủ trì cuộc họp kéo dài 45 phút này

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết cuộc họp này nhằm thảo luận cách thức có thể giải quyết tranh cãi với Triều Tiên.

Theo Lê Hòa/Kuala Lumpur (Vietnam+)