.

Cảnh sát Malaysia vào Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur

Thứ Hai, 27/03/2017, 08:21 [GMT+7]

Kyodo đưa tin, theo một tờ báo Malaysia ấn bản tiếng Trung Quốc, cảnh sát Malaysia ngày 26-3 đã đi vào Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, nơi có liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên là Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cảnh sát Malaysia ở trước Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur vào ngày 23-2 vừa qua. (Nguồn: gettyimages)
Cảnh sát Malaysia ở trước Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur vào ngày 23-2 vừa qua. (Nguồn: gettyimages)

Theo báo này, có 4 cảnh sát, trong đó có một điều tra viên về vụ sát hại trên và quan chức thuộc nhóm công tố bang Senlangor cùng cảnh sát trưởng của bang này đã đi vào Đại sứ quán Triều Tiên vào sáng 26-3 và ở đó trong 2 giờ 30 phút.

Tờ báo nhấn mạnh rằng các cảnh sát trên đã được Đại sứ quán Triều Tiên cho phép vào cơ quan này.

Ông Kim Jong-nam bị sát hại tại Sân bay Quốc tế Kualar Lumpur hôm 13-2 vừa qua.

Theo Vietnam+