.

Cảnh sát Malaysia xác nhận về cái chết của ông Kim Jong-nam

Thứ Tư, 15/02/2017, 09:04 [GMT+7]

Reuters đưa tin, Cảnh sát Malaysia ngày 14-2 xác nhận người đàn ông Triều Tiên thiệt mạng ở Malaysia hôm 13-2 chính là Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-nam. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Ông Kim Jong-nam. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân gây ra cái chết của Kim Jong-nam, mặc dù trước đó truyền thông cho hay người này bị ám sát.

Theo tin truyền thông, ông Kim Jong-nam, 45 tuổi, đã bị 2 phụ nữ chưa rõ danh tính đầu độc bằng kim tiêm tại sân bay Kuala Lumpur.

Quan chức Cảnh sát phụ trách sân bay quốc tế Kuala Lumpur, ông Abdul Aziz Ali xác nhận có một người Triều Tiên trong độ tuổi 40 được phát hiện bị ốm tại sân bay ngày 13-2.

Nhà chức trách sân bay đã đưa ông Kim Jong-nam đến bệnh viện song người này đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo Vietnam+