.

Cướp biển tấn công tàu cá ở Philippines, 8 người thiệt mạng

Thứ Tư, 11/01/2017, 08:25 [GMT+7]

Reuters đưa tin, ngày 10-1, phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Trung tá Armand Balilo cho biết, các đối tượng trang bị vũ khí đã giết hại 8 ngư dân trong một vụ giống như tấn công của cướp biển tại vùng nước nguy hiểm ở miền Nam nước này.

Lực lượng an ninh biển Philippines có mặt tại hiện trường. (Nguồn: Sydney Morning Herald)
Lực lượng an ninh biển Philippines có mặt tại hiện trường. (Nguồn: Sydney Morning Herald)

Theo ông Balilo, một tàu cá Philippines chở 15 thuyền viên đêm 9-1 đang hoạt động ở ngoài khơi đảo Laud Siromon, gần bán đảo Zamboanga, thì bị 5 đối tượng có vũ trang đi thuyền cao tốc tấn công.

Ông xác nhận: "Những kẻ tấn công đã xả súng vào các ngư dân," làm 8 người thiệt mạng và 5 người nhảy xuống biển và bơi vào một hòn đảo gần đó. Hai người trên thuyền vẫn bình an.

Những kẻ tấn công sau đó đã bỏ trốn và hai tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đã được triển khai tới hiện trường để truy bắt.

Ông Balilo nói: "Chúng tôi coi đây là một vụ tấn công của cướp biển. Nếu là các phần tử phiến quân Hồi giáo thì chúng sẽ bắt (các thuyền viên) làm con tin để đòi tiền chuộc."

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các binh sỹ Philippines được trao thời hạn 6 tháng phải xóa sạch mối đe dọa từ phiến quân Hồi giáo, trong đó gồm cả những hiểm họa nhằm vào tàu chở hàng ở miền Nam - nơi tình trạng nổi dậy bùng phát từ lâu đã trở nên trầm trọng hơn do ảnh hưởng ngày càng gia tăng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Vietnam+