.

Tân TTK LHQ: Xung đột tại Syria là khối ung thư quy mô toàn cầu

Thứ Sáu, 30/12/2016, 08:35 [GMT+7]

AFP đưa tin, phát biểu trong một buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình SIC của Bồ Đào Nha hôm 28-12, Tân Tổng thư ký của Liên hợp quốc Antonio Guterres nói rằng cuộc xung đột tại Syria "đã trở thành một khối ung thư trên quy mô toàn cầu," đồng thời bày tỏ hy vọng Washington và Moskva tìm cách vượt qua sự khác biệt giữa hai bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột này.

Tân Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tân Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Guterres nói rằng cuộc chiến Syria "không chỉ gây ra sự đau khổ cho người dân Syria" mà còn làm nảy sinh "những phản ứng bạo lực vốn trong một số trường hợp dẫn đến hành động khủng bố."

Ông Guterres đã gọi cuộc xung đột này là một mối đe dọa toàn cầu và nói rằng các cường quốc trên thế giới phải chấm dứt cuộc chiến tại Syria, điều ông cho rằng không thể làm được nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Theo Vietnam+