.

Đức bắt giữ thành viên của IS liên quan đến vụ tấn công tại Paris

Thứ Năm, 22/12/2016, 13:54 [GMT+7]
Cảnh sát chống khủng bố của Đức. (Nguồn: AP)
Cảnh sát chống khủng bố của Đức. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, cảnh sát Đức ngày 21-12 cho biết đã bắt giữ thanh niên 24 tuổi người Maroc có tên Redouane S., bị tình nghi là một thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các công tố viên liên bang cho biết, Redouane S. có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Paris ngày 13-11-2015 khiến 132 người thiệt mạng. Redouane S. được giao nhiệm vụ canh giữ nhà của IS ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp từ tháng 10-2014 đến đầu năm 2015, khoảng thời gian mà tổ chức này lên kế hoạch tấn công ở Paris.

Redouane S. đã được kẻ chủ mưu vụ tấn công Paris - tên Abdelhamid Abaaoud thông báo về kế hoạch tấn công Paris tại Verviers, Bỉ vào ngày 15-1-2015. Người này được cho là tiếp tục giữ liên hệ với nhóm khủng bố sau khi vào Đức từ tháng 5-2015.

Redouane S. bị bắt hôm 20-12 tại bang Lower Saxony ở miền Bắc nước Đức.

Theo TTXVN/Vietnam+

>> Vụ đâm xe tải ở Đức: Truy nã nghi phạm trên toàn châu Âu