.

Hơn 110.000 người đã bị sa thải sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Ba, 22/11/2016, 16:18 [GMT+7]
Rất nhiều người trong lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sa thải. (Nguồn: AP)
Rất nhiều người trong lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sa thải. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 22-11, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải thêm gần 15.000 công chức, quân nhân, cảnh sát và các thành phần khác đồng thời đóng cửa hơn 550 tổ chức và 9 cơ quan báo chí được cho là liên quan đến vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7.

Theo một sắc lệnh chính thức, trong cuộc trấn áp trên, khoảng 1.988 quân nhân bị sa thải khỏi Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với 7.586 từ lực lượng cảnh sát, 403 thành viên thuộc lực lượng hiến binh và hơn 5.000 người từ các cơ quan công quyền.

Như vậy đến nay, đã có hơn 110.000 người bị sa thải ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau chính biến vừa qua.

Theo Vietnam+