.

Tổng thống Putin: Binh đoàn NATO đang tham chiến tại Đông Ukraine

Thứ Ba, 27/01/2015, 07:58 [GMT+7]

Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng một binh đoàn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham chiến cùng các lực lượng Chính phủ Ukraine ở miền Đông quốc gia Đông Âu này với mục đích nhằm kiềm chế Nga.

>> Mỹ, NATO yêu cầu Nga ngừng hỗ trợ phe ly khai ở Đông Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trước các sinh viên tại thành phố St Petersburg, ông Putin nói: "Những ai đang tham chiến (ở miền Đông Ukraine)? Đó là các sư đoàn chính thức thuộc lực lượng vũ trang (Ukraine), ngoài ra còn có cái gọi là những tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc tình nguyện. Đây không chỉ đơn thuần là một đội quân mà còn là một binh đoàn nước ngoài. Trong trường hợp này là binh đoàn NATO ở nước ngoài. (Họ ở đó) với mục đích kiềm chế Nga về địa chính trị."

Ngoài ra, ông Putin còn tuyên bố chính quyền Kiev đang khước từ một giải pháp chính trị cho tình trạng bạo lực ở miền Đông Ukraine, nơi giao tranh tái bùng phát dữ dội trong những ngày gần đây.

Theo Vietnam+