.

Singapore: ASEAN khuyến khích giải pháp hòa bình về Biển Đông

Thứ Tư, 28/01/2015, 07:59 [GMT+7]

Ngày 27-1, Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam cho biết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đang cam kết hợp tác hướng đến việc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), song mục tiêu của COC không phải là giải quyết những tuyên bố chủ quyền chồng lấn, thay vào đó, ASEAN cần hướng đến và khuyến khích các giải pháp hòa bình.

Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam bày tỏ quan điêm về vấn đề Biển Đông. (Nguồn: www.straitstimes.com)
Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam bày tỏ quan điêm về vấn đề Biển Đông. (Nguồn: www.straitstimes.com)

Phát biểu với truyền thông Singapore khi tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra ở Kota Kinabalu, Malaysia, Ngoại trưởng Shanmugam cho biết những ưu tiên của Singapore sẽ là đưa ra định hướng cho việc xây dựng cộng đồng và các mục tiêu hội nhập, trao đổi ý tưởng về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN hậu 2015.

Ngoài ra, ASEAN cũng cần quan tâm đến những cách thức củng cố hoạt động ứng phó thảm họa tập thể, trong bối cảnh các sự cố gần đây cho thấy không quốc gia riêng lẻ nào có đủ nguồn lực và năng lực để đối mặt với chúng.

Ông Shanmugam cũng cam kết Singapore sẵn sàng hợp tác với Malaysia để đạt được mục tiêu chung về một Cộng đồng ASEAN mạnh và đoàn kết, cũng như thăm dò những cách thức khác để củng cố ASEAN hơn nữa.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Singapore cũng cho rằng vụ con tin người Nhật Bản bị sát hại cho thấy ASEAN không thể bỏ qua mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trong khu vực.

Theo Vietnam+