.

Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ

Thứ Hai, 22/12/2014, 16:15 [GMT+7]

Theo AP, Triều Tiên tối 21-12 cáo buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama đang "liều lĩnh" phao tin thất thiệt rằng Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Hãng phim Sony Pictures, đồng thời dọa tấn công Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và "toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ - nơi chứa chấp khủng bố."

Lối vào Hãng Sony Pictures ở Culver City, bang California ngày 16-12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lối vào Hãng Sony Pictures ở Culver City, bang California ngày 16-12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC), do nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đứng đầu, cảnh báo rằng quân đội với 1,2 triệu binh sỹ của nước này đã sẵn sàng dùng mọi hình thức chiến tranh chống Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Vụ Chính sách NDC nêu rõ: "Triều Tiên sẽ áp dụng biện pháp đáp trả mạnh tay nhất đối với Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ - nơi chưa chấp chủ nghĩa khủng bố, và thậm chí còn mạnh tay hơn rất nhiều so với 'sự đáp trả thích đáng' mà (Tổng thống) Obama từng tuyên bố."

Ngoài ra, Triều Tiên còn tuyên bố có thể chứng minh Bình Nhưỡng không dính dáng tới vụ tấn công mạng nhằm vào Hãng Sony Pictures, đồng thời đề xuất tiến hành một cuộc điều tra chung với Mỹ.

Trước đó, Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiến hành vụ tấn công mạng khiến Hãng Sony Pictures phải hủy lịch công chiếu bộ phim "The Interview."

Phát biểu trong chương trình "State of the Union" của Kênh CNN, Tổng thống Obama cho biết Washington đang cân nhắc đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Theo Vietnam+