.

Lực lượng Iraq tái chiếm các thị trấn từ tay IS

Chủ Nhật, 31/08/2014, 14:12 [GMT+7]

Ngày 30-8, các quan chức cho biết lực lượng an ninh Iraq đã mở 2 cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tái chiếm 2 thị trấn từ tay các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở các tỉnh Salahudin và Diyala.
Trung tướng Abdul Amir al-Zaiydi, một chỉ huy cấp cao của quân đội Iraq, nói với các phóng viên rằng ở tỉnh Salahudin, lực lượng an ninh với sự hỗ trợ của hàng nghìn chiến binh Shi'ite đang tiến về thị trấn Amerli, cách thủ phủ Tikrit của tỉnh này khoảng 90 km về phía Đông.

Các chiến binh người Kurd ở Iraq tham gia chiến đấu chống lại IS (Nguồn: AP)
Các chiến binh người Kurd ở Iraq tham gia chiến đấu chống lại IS (Nguồn: AP)

Thị trấn này hiện đang bị IS vây hãm. Giao tranh đã diễn ra ác liệt từ hôm 29-8 và quân đội Iraq đã chiếm được những khu vực xung quanh các cứ điểm của phiến quân IS.

30 chiến binh IS đã thiệt mạng và một số phương tiện bị phá hủy trong vài giờ qua ngày 30-8.

Trong khi đó ở tỉnh Diyala miền Đông, lực lượng an ninh Iraq với sự hỗ trợ của các tay súng Shi'ite và chiến đấu cơ đã phát động một cuộc tấn công khác và đã giải phóng được khu vực Injanah, cách thủ phủ Baquba của tỉnh này khoảng 70 km về phía Bắc./.

Theo Vietnam+