.

Khamenei: Iran muốn quan hệ thân thiện với cả thế giới

Thứ Năm, 21/11/2013, 07:09 [GMT+7]

Theo Reuters/THX, ngày 20-11, Lãnh tụ tinh thần Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran muốn quan hệ thân thiện với tất cả các quốc gia, trong đó có Mỹ, vào ngày diễn ra vòng đàm phán mới giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phát biểu trước lực lượng dân quân Basij, ông Khamenei nói: "Chúng tôi muốn có quan hệ hữu hảo với tất cả các nước, kể cả Mỹ. Chúng tôi không thù hằn gì nước Mỹ. Họ cũng như các nước khác trên thế giới."

Tuy nhiên, ông Khamenei nhấn mạnh Iran sẽ không nhượng bộ trước sức ép trừng phạt./.

Theo TTXVN