.

Diễn tập khu vực phòng thủ TP. Đồng Hới 2018: Đúng ý định, sát thực tế

.
11:18, Thứ Bảy, 18/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, chất lượng tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, vừa qua, thành phố Đồng Hới đã tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ thành phố”, bảo đảm đúng ý định, sát thực tế và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Phải khẳng định rằng, trong điều kiện thời gian ngắn, có nhiều vấn đề huấn luyện mới, nhưng  với  sự vào cuộc nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị và nhất là vai trò tham mưu đắc lực của Cơ quan Quân sự Đồng Hới, cuộc diễn tập đã thực sự làm chuyển biến nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; và đồng chí đại tá Nguyễn Văn Man, Uỷ viên Ban Thường vụTỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tặng quà các lực lượng tham gia thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Man, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tặng quà các lực lượng tham gia thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.

Thượng tá Cao Phi Sơn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố  Đồng Hới chia sẻ: Đối với hoạt động quân sự, diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, là cơ sở quan trọng để đánh giá năng lực, trình độ tham mưu và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nên Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị xác định đặt ưu tiên hàng đầu cho nhiệm vụ trọng tâm này trong năm 2018.

Ngay khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ diễn tập, Ban chỉ huy Quân sự thành phố đã tích cực, chủ động  thực hiện công tác chuẩn bị, từ xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nội dung cho các lực lượng tham gia diễn tập của thành phố và các xã, phường; tham mưu thành lập khung diễn tập, triển khai công tác xây dựng công sự, trận địa, hầm hào…

Toàn thành phố có trên 1.500 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh tham gia huấn luyện phục vụ diễn tập thực binh; hàng nghìn ngày công được điều động để đào đắp gần 10.000 mét giao thông hào, 41 hầm, trong đó có 3 hầm họp được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép. Do công tác chuẩn bị được triển khai kịp thời, chu đáo nên quá trình tổ chức thực hành diễn tập diễn ra bảo đảm mục đích, yêu cầu.

Công tác thực hành diễn tập của các lực lượng tham gia  diễn ra hiệu quả; vận dụng tương đối nhịp nhàng, hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các ban, ngành, Mặt trận đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”.

Từng giai đoạn chuyển trạng thái của địa phương, của lực lượng vũ trang được tiến hành nhịp nhàng từ thấp lên cao, phù hợp với diễn biến của tình hình thời chiến. Từng cán bộ được phân công đảm nhiệm trong khung tập phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung, đề xuất được nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý tình huống phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình cấp bách lúc bấy giờ…

Đặc biệt, đối với các nội dung thực binh: Chống biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự; sơ tán và tổ chức lớp học cho học sinh trong thời chiến và đánh địch đổ bộ đường biển diễn ra đúng ý định, sát thực tế, quá trình xử lý tình huống vừa nhịp nhàng, vừa đáp ứng với đòi hỏi cấp bách của tình hình, nhất là nội dung thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.

Trong tình huống giả định: Đại đội hải quân đánh bộ của địch đánh chiếm bãi đổ bộ, phát triển chiến đấu, mở rộng hành lang làm bàn đạp để đánh chiếm thành phố bị lực lượng vũ trang địa phương chặn đánh…, các lực lượng “địch”, “ta” đã bám sát phương án, ý định của Ban chỉ đạo, giằng co chiến đấu hết sức quyết liệt; đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức chiến thuật bảo đảm cho cuộc diễn tập thực binh vừa hấp dẫn, vừa đúng kịch bản, sát thực tế.

Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đồng Hới vừa kết thúc, đại tá Nguyễn Văn Man, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh nhận xét: "Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự, công an, biên phòng cho thành công của cuộc diễn tập. Những thiếu sót nhỏ, chúng tôi cũng đã thẳng thắn chỉ ra để rút kinh nghiệm. Ở góc độ là cơ quan chỉ đạo cấp trên, chúng tôi khẳng định: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đồng Hới đã diễn ra đúng ý định và đạt được mục đích yêu cầu đề ra."

Lan Anh
 

,