.

Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch năm 2018

.
07:59, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch năm 2018.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì buổi lễ. Dự lễ bế mạc có đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Man, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ dự bị động viên tham gia diễn tập thực binh.
Đại tá Nguyễn Văn Man, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ dự bị động viên tham gia diễn tập thực binh.

Với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện”, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch được chia thành 3 giai đoạn, gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Sau 3 ngày đêm thực hành diễn tập, trong điều kiện không gian rộng, địa hình phức tạp, phải huy động lực lượng lớn nhân lực và cơ sở vật chất, vũ khí trang bị nhưng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, sự đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng tham gia diễn tập nên cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Quá trình thực hành diễn tập đã vận dụng tương đối nhịp nhàng, hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện. Quá trình thực binh, các lực lượng đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức chiến thuật, động tác thực hành khá thành thục và sát thực tế, nội dung phù hợp với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và tác chiến khu vực phòng thủ;  hành động mưu trí, dũng cảm, thể hiện đúng ý định của Ban chỉ đạo diễn tập.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện. Có 11 tập thể và 40 cá nhân đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018.

Lan Anh
 

,