.

TP. Đồng Hới: Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định

.
09:05, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Đồng Hới được giữ vững.

Công an TP. Đồng Hới ra quân trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Công an TP. Đồng Hới ra quân trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đó, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm trên địa bàn.

Thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương và hoạt động chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2018.

Đồng thời, công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn được chú trọng; công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa luôn được tăng cường...

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn thành phố có 48 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra và kết luận 40 vụ, đạt 83% (giảm 12 vụ so với cùng kỳ), thu hơn 425 triệu đồng, liên quan đến 40 đối tượng gây án; tai nạn giao thông xảy ra 15 vụ đường bộ, làm chết 3 người, bị thương 17 người, thiệt hại tài sản khoảng 76 triệu đồng (giảm 11 vụ, giảm 9 người bị thương, thiệt hại tài sản giảm 167,5 triệu đồng so với cùng kỳ); đã phát hiện và xử lý hành chính 34 trường hợp vi phạm, phạt tiền và nộp qua Kho bạc nhà nước 12,4 triệu đồng.

N.L
 

,