.
Phòng PC47, Công an tỉnh:

Chú trọng tuyên truyền phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở

.
08:29, Thứ Tư, 18/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Hiện nay, tệ nạn ma túy và các loại tội phạm liên quan đến ma túy đã và đang có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Để nâng cao công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn và các loại tội phạm liên quan đến ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Quảng Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền tại các địa bàn cơ sở qua hình thức giao lưu, trao đổi trực tiếp với các tuyên truyền viên, giúp họ nắm được những kiến thức cơ bản về ma túy, từ đó định hướng được cho nhân dân, nhất là thanh thiếu niên tại các khu dân cư để tránh xa loại tệ nạn nguy hiểm này.

Trong Tháng phòng chống ma túy năm 2018, Phòng PC47, Công an tỉnhđã tổ chức được 52 buổi tuyên truyền về ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở, Ban công tác mặt trận khu dân cư và hơn 6.500 người dân, nhất là các em thanh thiếu niên.

Với hình thức tuyên truyền chuyển tải trực quan, sinh động và thiết thực, cán bộ chiến sỹ PC47 đã giúp cho các tuyên truyền viên cơ sở và người nghe có thêm những thông tin về các loại ma túy, tác hại khôn lường của việc sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, đặc biệt là tránh được sự rủ rê, lôi kéo của những đối tượng xấu...

Cán bộ chiến sỹ phòng PC47 tuyên truyền phòng chống ma túy ở địa bàn cơ sở.
Cán bộ, chiến sỹ Phòng PC47 tuyên truyền phòng chống ma túy ở địa bàn cơ sở.

Ông Đoàn Văn Bảo ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh vui vẻ cho biết: Đây là hoạt động rất bổ ích, chúng tôi được cung cấp nhiều thông tin để có thể nhận biết các loại ma túy, các đối tượng liên quan đến ma túy, nhất là các đối tượng nghiện ngập; cách phòng, tránh...

Từ đó, có biện pháp để tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, khu dân cư và các cháu thanh thiếu niên, để cùng nêu cao tinh thần cảnh giác trước các đối tượng xấu, các loại ma túy, bảo đảm cuộc sống an toàn hơn...

Với tình hình ma túy đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc phòng, chống các loại tội phạm liên quan đến ma túy gặp không ít khó khăn. Các đối tượng tội phạm dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng. Chúng luôn tìm cách lôi kéo, dụ dỗ, nhất là giới trẻ sử dụng, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chính vì thế, thông qua các buổi tuyên truyền lưu động ở tại các địa bàn cơ sở, các khu dân cư, trường học... sẽ làm cho mọi người thấy rõ được âm mưu của các đối tượng, các loại tội phạm ma túy, thấy được những cám dỗ "chết người" mà nếu như mỗi một người dân không tự ý thức được để bảo vệ chính mình.

Trung úy Trần Thanh Văn, phòng PC47, cán bộ trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản tại các buổi tuyên truyền ở địa bàn cơ sở cho biết: Bằng các loại dụng cụ trực quan, các tờ rơi, các kiến thức cơ bản, chúng tôi giới thiệu cho người dân biết, nắm rõ về các loại ma túy, các chất ma túy, cơ chế gây nghiện, cách phòng tránh để bản thân không bị "dính" vào, nhất là các em thanh thiếu niên, từ đó phòng, chống và từng bước bài trừ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội...

Có thể nói, bên cạnh việc tập trung đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm về ma túy thì việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ở địa bàn khu dân cư là việc làm hết sức cần thiết, qua đó giúp mọi người nhận thức được tác hại của ma túy, những tác động tiêu cực của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở, góp phần giúp cho mọi người nâng cao sức đề kháng trước tệ nạn ma túy.

Ngô Quang Văn
 

,