.
Đồn Biên phòng Lý Hòa:

Tăng cường vận động quần chúng chung sức bảo vệ an ninh biên giới

.
08:17, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Với quyết tâm không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Lý Hòa (BĐBP tỉnh) luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội và các bên  liên quan chung sức thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo, giữ vững an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên trên tuyến biển...

Đồn Biên phòng Lý Hòa có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển có chiều dài 22,5 km, phụ trách địa bàn 6 xã (Nhân Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Thanh Trạch). Đây là những địa bàn còn lắm khó khăn của huyện Bố Trạch, với dân số gần 13.000 hộ, trên 57.000 nhân khẩu (trong đó có hơn 220 hộ, khoảng 1.300 khẩu theo đạo Công giáo).

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội... đời sống nhân dân 6 xã trên địa bàn Đồn Biên phòng Lý Hòa được giao quản lý đã có sự khởi sắc đáng kể.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nói trên thì địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn về chủ quyền, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường như: tình trạng tàu giã cào ngoại tỉnh đánh bắt sai tuyến làm huỷ hoại môi trường; ngư dân dùng chất nổ, xung điện trái phép để khai thác hải sản làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh thái biển; tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển khai thác trộm hải sản, thăm dò tài nguyên; một số đối tượng xấu lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung để kích động người dân biểu tình, khiếu kiện, làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nảy sinh một số nguy cơ, diễn biến phức tạp về an ninh trật tự...

Nhằm không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, Đồn Biên phòng Lý Hoà thường xuyên làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hoà giúp người dân vùng biển Bố Trạch cải tạo, xây dựng nhà ở.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hoà giúp người dân vùng biển Bố Trạch cải tạo, xây dựng nhà ở.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng của đồn đã chủ động cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, có mặt kịp thời khi nhân dân gặp khó khăn; động viên, hướng dẫn nhân dân làm kinh tế; tuyên truyền để nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về biên giới...

Là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh, chính trị vùng biển đảo, Đồn Biên phòng Lý Hoà luôn chủ động phối hợp cùng các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, tài nguyên thiên nhiên biển, đảo; tham mưu tốt cho chính quyền huyện Bố Trạch và các xã phụ trách về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về “Tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Chính nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và vận động quần chúng, các tàu, thuyền, ngư dân tham gia tự quản đã tích cực hỗ trợ nhau trong đánh bắt khai thác thủy sản, cứu nạn, cứu hộ trên biển, đề xuất với địa phương các chính sách ưu đãi cho phương tiện đánh bắt xa bờ. Nhiều ngư dân đã báo cho BĐBP, cơ quan chức năng những thông tin có giá trị liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Trong năm 2017, đồn đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bắt, lập biên bản xử phạt hành chính người nước ngoài vào địa bàn không bảo  đảm thủ tục ra vào khu vực biên giới, tàu giã cào sai tuyến với 7 vụ/9 đối tượng; vi phạm khai thác khoáng sản cát xây dựng 5 vụ/7 đối tượng; mua bán, tàng trữ 162 kg chất nổ trái phép 3 vụ/8 đối tượng.

Đặc biệt, đồn trực tiếp bắt, tham mưu để khởi tố 2 vụ/5 đối tượng/8 quả mìn tự tạo có trọng lượng 1,25 kg; phối hợp 1 vụ bắt 3 đối tượng và thu 0,989 kg ma túy đá; phối hợp cùng cơ quan điều tra PA92 Công an tỉnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trung Trực, sinh năm 1974 (trú tại thôn Thanh Hải, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân...

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng vận động quần chúng của đồn chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục và ký cam kết không tái phạm hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài (12 tàu giã cào ở địa bàn xã Đức Trạch vi phạm); tổ chức tuần tra trên biển, địa bàn phụ trách phát hiện, bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng khai thác cát trái phép; kịp thời tham mưu ổn định tình hình 1 vụ tranh chấp đất đai ở xã Thanh Trạch; huy động lực lượng trong đơn vị ra quân vệ sinh môi trường, tham gia tích cực vào chương trình "Hãy làm sạch biển", giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; duy trì và thực hiện tốt chương trình "Nâng bước em đến trường" bằng việc nhận đỡ đầu 4 học sinh (mỗi tháng hỗ trợ 300 nghìn đồng/1 học sinh) và đỡ đầu 1 cháu mồ côi cha, có mẹ bị tật nguyền đến ăn ở tại đơn vị, được đưa đón đến trường tới 18 tuổi...

Thiếu tá Đặng Anh Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Hoà cho biết, từ năm 2017 đến nay, Đồn Biên phòng Lý Hoà đã tham mưu cho UBND huyện Bố Trạch ra quyết định công nhận 49 tổ an ninh trật tự thôn, xóm và tổ tàu thuyền an toàn khi hoạt động trên biển, với 2.113 thành viên tham gia; huy động 12 đợt/72 cán bộ chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả của thiên tai; tổ chức tập huấn cho 4 tổ/30 tàu cá về công tác sơ cấp cứu cho ngư dân khi khai thác trên biển...

Đội vận động quần chúng của đồn đã tích cực bám sát địa bàn, tàu thuyền, phương tiện của ngư dân để cấp phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân, nhân dân trên địa bàn nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biển đảo quốc gia; vận động ngư dân không vi phạm vùng biển các nước; phối hợp với địa phương hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, khai thác hải sản...

Có thể khẳng định, do làm tốt công tác vận động quần chúng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng biển do Đồn Biên phòng Lý Hoà quản lý cơ bản ổn định, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi; quần chúng nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền; góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh.

Văn Minh

 

,