.

Chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

.
16:06, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 20-7, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp (2003-2018) do Bộ Quốc phòng tổ chức. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, ban hành hệ thống văn bản để triển khai, thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp (ĐVCN) đồng bộ, hiệu quả; triển khai tổng khảo sát, lựa chọn, lập danh mục giao bộ, cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn, tổng công ty quản lý các doanh nghiệp công nghiệp (DNCN) có đủ khả năng sản xuất, sửa chữa trang bị cho Quân đội; thực hiện đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng các dây chuyền ĐVCN tại DNCN và đơn vị quân đội; tổ chức sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị cho Quân đội bảo đảm số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; năng lực công nghệ các dây chuyền được duy trì ổn định, từng bước được nâng cao, sẵn sàng động viên khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

Nhìn chung, qua 15 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh ĐVCN, các cấp, ngành đã thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng những nội dung quy định trong Pháp lệnh. Huy động DNCN ngoài lực lượng vũ trang tham gia sản xuất, sửa chữa trang bị cho Quân đội, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ ĐVCN từng bước được quan tâm; xây dựng, ban hành một số văn bản, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức triển khai thực hiện; đầu tư, xây dựng, đưa vào sử dụng, duy trì năng lực một số dây chuyền ĐVCN để sản xuất, sửa chữa trang bị và sẵn sàng động viên khi cần thiết.

Tuy nhiên, việc huy động năng lực của các DNCN thực hiện nhiệm vụ ĐVCN vẫn chưa tương xứng với tiềm lực công nghiệp của đất nước, còn nhỏ lẻ và phân tán, hiệu quả chưa cao; các dây chuyền, thiết bị công nghệ hiện đại chiếm tỉ lệ thấp.

Việc triển khai, tổ chức thực hiện Pháp lệnh còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: số lượng DNCN được khảo sát, lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị ĐVCN còn ít so với số lượng thực tế DNCN trên toàn quốc; chưa đánh giá hết tiềm năng công nghiệp của quốc gia, từng vùng, từng địa phương phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng; việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu ĐVCN cho các DNCN còn nhỏ lẻ, ngắn hạn, chưa đồng bộ, thiếu tính quy hoạch, kế hoạch.

Số lượng các dây chuyền ĐVCN được triển khai xây dựng còn ít; sản phẩm ĐVCN chưa đa dạng; việc đầu tư, nghiên cứu, thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm mới, lĩnh vực mới chưa có tính đột phá. Công tác xây dựng, triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách về ĐVCN còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với tốc độ phát triển của xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hoà Bình đã biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, bất cập khi triển khai thực hiện Pháp lệnh này.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có chức năng khẩn trương xây dựng hoàn tất các thủ tục pháp lý để đề nghị Quốc hội nâng Pháp lệnh ĐVCN trở thành Luật ĐVCN nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp..., tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ đáp ứng với yêu cầu thực tiễn; chú trọng xây dựng Quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng 59 tập thể, 82 cá nhân có thành tích cao trong công tác thực hiện Pháp lệnh ĐVCN.

Văn Minh



 

,