.

Bộ CHQS tỉnh: Tổng kết hội thi cải tiến mô hình, thiết bị huấn luyện hậu cần

.
11:19, Thứ Bảy, 14/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức tổng kết hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018.

Nhiều tập thể, cá nhân mang đến hội thi các mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần có tính ứng dụng cao.
Nhiều tập thể, cá nhân mang đến hội thi các mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần có tính ứng dụng cao.

Tham gia hội thi có 81 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và mô hình của khối cơ quan Bộ chỉ huy, Ban CHQS 8 huyện, thị xã, thành phố; Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn bộ binh 996.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, năm nay, với ý thức trách nhiệm cao và tinh thần chủ động, sáng tạo, các cá nhân, tập thể đơn vị đã tích cực đầu tư công sức, trí tuệ nghiên cứu nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần mang tính ứng dụng cao, có khả năng phổ biến rộng rãi, giá thành hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Kết thúc hội thi, về tập thể, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị: Trung đoàn bộ binh 996, Trường Quân sự tỉnh, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa và Phòng Tham mưu.

Về cá nhân: Giải A được trao cho thượng úy chuyên nghiệp Lương Việt Thắng, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa với sáng kiến "Cân sức khỏe đa năng"; giải B được trao cho đại úy Lương Anh Sơn, Trung đoàn bộ binh 996 với sáng kiến "Dụng cụ cắt củ, quả đa năng" và trung úy chuyên nghiệp Trần Chính Trung, Bệnh xá 24, Phòng Hậu cần với sáng kiến "Bếp đun củi cải tiến", cùng 6 giải C cho các sáng kiến tiêu biểu khác.

Lan Anh
 

,