.
Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018):

Vững vàng trên trận tuyến phòng chống ma tuý

.
10:20, Chủ Nhật, 10/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau hơn 15 xây dựng và trưởng thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) Công an tỉnh Quảng Bình hiện có 20 cán bộ, chiến sĩ. Dù ở trong hoàn cảnh nào, họ đều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng và nhân dân. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, tội phạm ma tuý ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và hậu quả chúng gây ra vô cùng nặng nề, họ càng quyết tâm, nỗ lực cao hơn, luôn vững vàng trên trận tuyến phòng chống ma tuý, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm về ma tuý nói riêng, cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Từ một địa bàn “trắng” về ma tuý những năm đầu thế kỷ 21, đến thời điểm này, tại Quảng Bình đã xuất hiện các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma tuý, hoạt động tinh vi, phức tạp với quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài khen thưởng CBCS thực hiện Chuyên án 1117-S.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài khen thưởng CBCS thực hiện Chuyên án 1117-S.

Bên cạnh đó, số người liên quan đến ma tuý, người nghiện ma tuý ngày càng gia tăng với gần 2.500 người trong toàn tỉnh; hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện còn hạn chế; tình trạng sử dụng “cỏ Mỹ” đang có chiều hướng gia tăng trong lứa tuổi học sinh, sinh viên… là những thách thức lớn. Điều này đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của các lực lượng phòng, chống ma tuý nói chung, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) PC47 nói riêng ngày càng nặng nề hơn. 

Xác định được trọng trách của mình, dù lực lượng mỏng, địa bàn phức tạp nhưng những năm qua, đặc biệt từ năm 2016 đến nay, phòng PC47 đã nỗ lực lập nhiều thành tích xuất sắc. Đơn vị đã chủ trì, chỉ đạo phối hợp đấu tranh triệt xoá 11 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào và các tỉnh khác đưa về Quảng Bình tiêu thụ; triệt xoá, vô hiệu hoá 21 điểm phức tạp về ma tuý; bắt giữ, làm rõ 34 vụ với 54 đối tượng có hành vi phạm tội về ma tuý.

Tang vật thu được qua các vụ này là 3,918kg ma tuý tổng hợp (MTTH); 18.260 viên MTTH, gần 988g heroin; 360,395g cần sa và thuốc lắc cùng nhiều loại vũ khí “nóng” như súng, đạn, dao, kiếm, kíp nổ, bình xịt hơi cay, gậy điện và trên 512 triệu đồng, 12 thẻ ATM, nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến các vụ án.

Những chuyên án điển hình có thể kể đến là chuyên án 816T, triệt xoá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam do 3 đối tượng: Đinh Đại Thắng (SN 1981, xã Hoá Hợp, huyện Minh Hoá), Nguyễn Duy Quảng (1979, thành phố Đông Hà, Quảng Trị), Trương Thị Lam (1975, Cự Nẫm, Bố Trạch) thực hiện. Có 5.818 viên MTTH bị thu giữ cùng nhiều tang vật quan trọng khác. Đó là chuyên án 1117-S, từng được xem là một “kịch bản” phá án hoàn hảo.

Sau nhiều ngày mật phục, nếm mặt nằm gai theo dõi hành tung đối tượng, chuyên án 1117-S đã thành công rực rỡ với việc bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Sơn (1974, Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) cùng 3 đối tượng khác đều trú ở Nghệ An là Võ Văn Sơn (1985), Nguyễn Quang Trường (1977) và Nguyễn Thế Anh (1986); thu giữ 1 bánh heroin (347,756g), 5.926 viên MTTH cùng nhiều tang vật quan trọng khác, trong đó có gần 300 triệu đồng.

Chuyên án 1117-S kéo dài từ 20-3 đến 8-6-2017 với sự tham gia của 8 CBCS do thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Trưởng phòng PC47 làm trưởng ban, đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khen ngợi, thưởng “nóng” bởi sự mưu trí, dũng cảm của CBCS và thành công của chuyên án.

Những tháng đầu năm 2018, CBCS Phòng PC47 cũng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng thực hiện thành công chuyên án 118-T, triệt xoá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma tuý tại tổ dân phố 3, phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC47 và lực lượng phối hợp đã bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Tùng, thu giữ 8 gói heroin, 33 viên hồng phiến, 1 gói ma tuý tổng hợp dạng đá, 1 khẩu AK và 8 viên đạn cùng các vũ khí khác như súng bắn điện, kiếm, rìu và 110 triệu đồng.

Ngoài ra lực lượng còn thu giữ 290 hộp gỗ (16m3). Sau đó,PC47 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thanh Tùng về tội mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Gần 6.000 viên ma tuý tổng hợp thu giữ tại Chuyên án 1117-S.
Gần 6.000 viên ma tuý tổng hợp thu giữ tại Chuyên án 1117-S.

Chiến công nối tiếp chiến công, 21 giờ ngày 17-4-2018, PC47 tiếp tục chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Dung (1986, xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 2,976kg ma tuý tổng hợp dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Những thành tích của CBCS Phòng PC47 đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng. Chỉ trong 3 năm (2016-2018), đơn vị đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng Cục Cảnh sát tặng 20 bằng khen; 38 lượt CBCS được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Trong phong trào “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt”, tập thể PC47 có hai sự kiện tiêu biểu cùng 12 lượt CBCS được ghi sổ vàng. Đây là những phần thưởng cao quý, góp phần động viên CBCS Phòng PC47 tiếp tục nỗ lực, phát huy sức mạnh trên mặt trận phòng chống ma tuý. Với những CBCS phòng PC47, việc ngăn chặn, đẩy lùi hiểm hoạ ma tuý, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân là trọng trách, động lực thôi thúc mỗi ngày để cùng đồng đội tiếp tục gặt hái những chiến công…

Ngọc Mai
 

,
  • Công an huyện Lệ Thủy: Gắn xây dựng Đảng với công tác chuyên môn

    (QBĐT) - Thời gian qua, Công an huyện Lệ Thủy luôn quan tâm, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với công tác chuyên môn. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

    09/06/2018
    .
  • Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

    (QBĐT) - Trong hai ngày 4 và 5-6, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn  đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

    09/06/2018
    .
  • Thi đua hoàn thành nhiệm vụ mới

    (QBĐT) - Thời  gian qua, Ban chỉ huy Quân sự  (CHQS) huyện Lệ Thủy đã  thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    09/06/2018
    .
  • Cảnh sát biển có phải là lực lượng vũ trang hay không?

    Sáng 8-6, cho ý kiến vào dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với việc ban hành Luật này nhằm hoàn thiện pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và xây dựng các lực lượng trên biển...

    08/06/2018
    .
  • Công an Quảng Bình: Thi đua yêu nước theo tư tưởng của Bác Hồ

    (QBĐT) - Cách đây 70 năm (11-6-1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

    08/06/2018
    .
  • Một "gia đình Công an tiêu biểu"

    (QBĐT) - "Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn", với gia đình trung tá Nguyễn Quang Tuấn, Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Bình và chị Hoàng Thị Hải Hoài, Tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học Hải Thành, thành phố Đồng Hới thì sự đồng cảm, sẻ chia cùng nhau trong công việc, chăm sóc nuôi dạy con cái đã làm nên tổ ấm gia đình hạnh phúc.

    08/06/2018
    .
  • Ý kiến khác nhau về hàm cấp tướng với Giám đốc công an cấp tỉnh

    Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 7-6, các đại biểu Quốc hội làm việc ở hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

    07/06/2018
    .
  • Bộ trưởng Tô Lâm: Điều động 25.000 công an chính quy xuống công an xã

    Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) sẽ là cơ sở pháp lý để sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an, từng bước thực hiện tinh giản biên chế.

    07/06/2018
    .