.
Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2017):

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH

Thứ Năm, 20/07/2017, 09:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Cách đây 55 năm, ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân (CSND) và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm sĩ quan và hạ sĩ quan CSND dân. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển của lực lượng CSND. Từ đó đến nay, ngày 20-7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam.

Ra đời trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được nhân dân yêu thương đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng CSND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), góp phần quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài thưởng nóng cho lực lượng phá án phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài thưởng nóng cho lực lượng phá án phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh.

Là một bộ phận của lực lượng CSND Việt Nam, lực lượng CSND Công an Quảng Bình đã có những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, luôn xứng đáng với truyền thống quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”.

Trong các cuộc kháng chiến oanh liệt đó, hình ảnh người chiến sỹ CSND Quảng Bình càng được khắc đậm trong từng trang sử của quê hương, dân tộc. Những ai đã từng qua đất lửa Quảng Bình trong những ngày chiến tranh hủy diệt của giặc Mỹ, sẽ không bao giờ quên hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát bám trụ trên những tuyến đường, bến phà, cầu cống, bãi hàng, bến trung chuyển để bảo vệ cho hàng vạn đoàn xe, đoàn quân, hàng vạn chuyến hàng ra mặt trận.

Giữa bom rền, đạn nổ, giữa lửa cháy và sức nóng na-pan hàng ngàn độ, lực lượng CSND Quảng Bình vẫn kiên cường chiến đấu cứu giúp hàng ngàn người thoát nạn, đưa hàng ngàn em học sinh K8, K10, K15, hàng ngàn người dân tộc và đồng bào Quảng Trị đi sơ tán an toàn, cứu chữa hàng vạn tấn hàng, hàng ngàn tấn vũ khí và khí tài để chi viện cho chiến trường.

Cán bộ, chiến sĩ CSND luôn nêu cao tinh thần chỉ biết còn Đảng là còn mình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não và lãnh tụ của Đảng và chính quyền; đưa đón và bảo vệ hàng trăm lượt cán bộ lãnh đạo của Đảng, các đoàn khách trong nước và nước ngoài đến thăm, làm việc hoặc đi qua Quảng Bình.

Đặc biệt cách đây tròn 60 năm, lực lượng CSND Công an Quảng Bình cùng với lực lượng vũ trang, quân và dân toàn tỉnh bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn Bác Hồ và cán bộ cấp cao Trung ương vào thăm Quảng Bình và đặc khu Vĩnh Linh.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hòa bình, thống nhất, lực lượng CSND Quảng Bình tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, luôn sát cánh cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, bảo vệ công cuộc xây dựng XHCN trên quê hương.

Qua hơn 20 năm tái lập tỉnh đến nay, lực lượng CSND Quảng Bình đã phát huy và ngày càng khẳng định rõ nét hơn vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATXH, góp phần phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà mãi mãi ghi nhớ những chiến công tiêu biểu của lực lượng CSND Công an Quảng Bình như: Vụ truy bắt bọn buôn lậu, chống người thi hành công vụ, cướp súng Cảnh sát cơ động trên tàu ở ga Kim Lũ, huyện Tuyên Hóa (1989); truy quét và bắt 2 tên cướp đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Phái và Vũ Văn Huy ở Đèo Ngang, góp phần xóa sổ băng cướp “Bạch Hải Đường” (1989); truy quét, bắt và triệt phá băng cướp có vũ khí giết người, cướp của trên tuyến đường 20 do Hồ Núi cầm đầu (1990) và băng giết người, cướp của tại Nông trường Đại Giang do Nguyễn Văn Thó và Nguyễn Văn Dận cầm đầu (1991); khám phá vụ trộm tại kho Nông trường Việt Trung (1992); khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vụ Hoàng Minh Phong giết người dã man ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa; vụ giết người cướp tài sản trên tàu nước ngoài do tên Trương Luận ở xã Bảo Ninh cầm đầu (1994); truy bắt tên tội phạm nguy hiểm Đinh Thanh Hứa trốn trại (1995); phá chuyên án 604B thu giữ 199 bánh hêrôin (2004); phối hợp các lực lượng ổn định tình hình ở Tam Tòa, thành phố Đồng Hới (2011); phá nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới dạng “tín dụng đen”, tổng trị giá hàng chục tỷ đồng (2011); điều tra làm rõ vụ cướp gỗ huê ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (2012); phá chuyên án 313T triệt phá đường dây số đề có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, với số tiền đánh bạc gần 200 triệu đồng (2013); phá thành công chuyên án 859T trộm két bạc, thu hồi tài sản trên 2 tỷ đồng, chuyên án “212-H” trộm cắp tài sản, thu hồi tài sản có giá trị trên 1,4 tỷ đồng (2014); phá thành công chuyên án 815L, triệt xóa đường dây phạm tội về ma túy liên tỉnh nguy hiểm với số lượng lớn (2015); phá chuyên án 1117-S về tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ 1 bánh hêrôin và gần 6.000 viên ma túy tổng hợp (2017); tham mưu giải quyết bảo đảm tình hình TTATXH liên quan sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung từ 4-2016...

Với những thành tích đó, đã có 19 lượt đơn vị và 4 cá nhân CSND Công an Quảng Bình được Đảng và Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm lượt đơn vị, hàng ngàn lượt cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương và bằng khen các loại. Lực lượng CSND Công an Quảng Bình xứng đáng với 16 chữ vàng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

Tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND, lực lượng CSND Công an Quảng Bình quyết tâm đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững sự ổn định xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an huyện Lệ Thủy khám phá nhanh vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn.
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an huyện Lệ Thủy khám phá nhanh vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, sách nhiễu người dân; phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn; thi hành án hình sự, quản lý và giáo dục, cải tạo phạm nhân; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần phòng, chống tội phạm trong các tầng lớp nhân dân; tham gia quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm tại cộng đồng...

Tiếp tục tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp, phương tiện đánh trúng, đánh mạnh các băng, ổ nhóm tội phạm sử dụng hung khí gây án nguy hiểm; các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy; tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Trước mắt, cần tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATXH, lập thành tích chào mừng 55 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20-7-1962 – 20-7-2017); đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, bảo vệ tốt các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9; năm APEC 2017; các lễ hội truyền thống của quê hương...

Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang, lực lượng CSND Công an Quảng Bình nguyện tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.                              

Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh