.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lễ, hội năm 2017

Thứ Bảy, 24/06/2017, 11:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Tháng 6-2017, trên địa bàn tỉnh ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an là phải bảo đảm tốt an ninh chính trị và TTATXH, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ tốt Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, Lễ hội hang động và các hoạt động du lịch diễn ra trên địa bàn, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng du khách và các đoàn khi đến với Quảng Bình.

Bám sát các kế hoạch của cấp trên về bảo đảm ANTT, ATGT, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã lên các phương án và thực hiện các kế hoạch nhằm bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, lãnh đạo Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm chắc tình hình, chủ động lực lượng đối phó với các tình huống, không để đối tượng xấu lợi dụng để gây rối ANTT, gây ách tắc giao thông, chủ động các phương án PCCC, CNCH tại các mục tiêu quan trọng.

Một trong những hoạt động bảo đảm ANTT là tập trung làm tốt công tác bảo vệ đoàn công tác của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện chính trị diễn ra tại tỉnh ta.

Lực lượng Công an tham gia bảo vệ lễ hội hang động năm 2017.
Lực lượng Công an tham gia bảo vệ lễ hội hang động năm 2017.

Vào thời điểm trước và trong lễ hội, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh triển khai kế hoạch bảo vệ theo sự phân công; nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực công tác để kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, bảo đảm tốt nhất các phương án đã đề ra.

Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Lực lượng Công an toàn tỉnh đã sớm triển khai kế hoạch, bố trí các lực lượng bảo đảm ANTT trên khắp các địa bàn, nhất là tập trung rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, trật tự cộng cộng và phòng, chống cháy nổ tại các mục tiêu quan trọng, nơi tổ chức các hoạt động kỷ niệm và diễn ra lễ hội.

Tại TP. Đồng Hới, nơi diễn ra các chuỗi sự kiện của lễ hội, để bảo đảm tốt ANTT, Công an TP. Đồng Hới tăng cường 100% quân số bám sát địa bàn, bảo đảm ANTT tại các mục tiêu quan trọng. Đồng thời, phối hợp với lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm TTATGT trên địa bàn.

Mặt khác, lực lượng Công an đã bám sát địa bàn, đối tượng và nắm chắc tình hình, nhất là hoạt động và di biến động của các đối tượng hình sự, ma túy lợi dụng thời điểm diễn ra lễ hội để trà trộn phạm pháp, có các phương án phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Đêm diễn ra Lễ hội hang động 17-6, tại Quảng trường biển xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng ngàn người dân, khách du lịch cùng đến theo dõi. Theo đó, tình hình TTATGT diễn biến khá phức tạp, với lưu lượng người tham gia tăng đột biến cùng tập trung về hướng cầu Nhật Lệ và một số tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Trương Pháp...

Các lực lượng phối hợp như CSGT, Cảnh sát trật tự, CS113 và Cảnh sát cơ động liên tục tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đồng thời cắm chốt, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các ngã ba, ngã tư, những trục đường chính và tại các địa điểm quan trọng, không để xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Trung tá Võ Minh Tiến, Đội trưởng, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Mục tiêu cao nhất là của chúng tôi là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tập trung đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm TTATGT, không để xảy ra ách tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dự lễ hội an toàn, thuận lợi.
Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lễ, hội trên địa bàn diễn ra an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Trần Tuấn-Thanh Hương