.

Bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh: Cần tăng cường phối hợp, tránh "đùn đẩy"

Thứ Ba, 18/04/2017, 09:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Tăng cường công tác phối kết hợp, trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc và tuần tra kiểm soát chung nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn vùng giáo ranh; lực lượng Công an 2 huyện cần tập trung phối hợp với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tích cực đấu tranh với các đối tượng buôn bán, tàng trữ chất nổ, thực hiện tốt công tác vận động thu hồi vũ khí- vật liệu nổ; tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn; Công an 2 huyện cần phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp phòng chống tội phạm, cần loại bỏ tư tưởng “đùn đẩy” trách nhiệm xử lý tội phạm, xử lý vụ việc về ANTT từ địa phương này qua địa phương khác, tránh “bên này làm quyết liệt, bên kia ngó lơ”, tạo kẽ hở cho tội phạm hoạt động...

Đó là những ý kiến được các đại biểu nêu lên tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh quý I năm 2017 giữa Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) và Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị).

 Sự phối hợp có hiệu quả giữa lực lượng Công an 2 huyện Lệ Thủy và Vĩnh Linh đã góp phần ổn định tình hình ANTT vùng giáp ranh.
Sự phối hợp có hiệu quả giữa lực lượng Công an 2 huyện Lệ Thủy và Vĩnh Linh đã góp phần ổn định tình hình ANTT vùng giáp ranh.

Theo đó, trong quý I năm 2017, Công an 2 huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng các xã vùng giáp ranh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm.

Mặt khác, phối hợp, thực hiện tốt công tác giải quyết các vụ việc phát sinh, liên quan đến khu vực giáp ranh, làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lực lượng chức năng các xã giáp ranh đã phối hợp tổ chức  25 ca tuần tra chung trên địa bàn vùng giáp ranh với hơn 100 lượt người tham gia. Công an một số xã như Sen Thủy (Lệ Thủy), Vĩnh Khê (Vĩnh Linh) đã tích cực, chủ động phối hợp vô điều kiện với các đơn vị kinh tế đóng trên địa bàn trong bảo vệ tài sản, thu hồi tài sản bị trộm cắp...

Cụ thể, trong quý I năm 2017, trên địa bàn vùng giáp ranh giữa 2 huyện Lệ Thủy và Vĩnh Linh xảy ra  30 vụ, việc liên quan đến ANTT. Hầu hết những vụ việc đã được Công an 2 huyện cũng như công an các xã giải quyết thấu đáo, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, để giữ gìn ANTT ở địa bàn, Công an 2 huyện cũng  thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng phạm pháp nhằm giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.

Công an các xã, thị trấn phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng cho hơn 1.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn vùng giáp ranh. Thực hiện có hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tha tù về, đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về, đối tượng đang thi hành án tái hòa nhập cộng đồng. Qua công tác tuyên truyền vận động, các xã, thị trấn vùng giáp ranh của huyện Vĩnh Linh đã thu hồi 14 khẩu súng tự chế, 1 súng quân dụng, 10 quả pháo, 1 mã tấu.

Nhiều ý kiến của các đại biểu tham gia tại hội nghị cũng đã cho rằng: Trong thời gian tới, để tiếp tục giữ vững ANTT tại địa bàn giáp ranh, Công an 2 huyện cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị giáp ranh trong công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Ngọc Oanh