.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Savẳnnakhệt (Lào) chúc tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình

Thứ Tư, 18/01/2017, 08:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-1, đoàn cán bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, nước CHDCND Lào do Đại tá Chạ Lơn Vông Vị Xay, Chính ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình.

Đại tá Chạ Lơn Vông Vị Xay, Chính ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) tặng hoa, chúc tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình.
Đại tá Chạ Lơn Vông Vị Xay, Chính ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) tặng hoa, chúc tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên đã thông báo cho nhau về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của hai tỉnh Quảng Bình, Sa Vẳn Na Khệt, đồng thời đánh giá lại một số kết quả của lực lượng vũ trang hai tỉnh đã đạt được trong thời gian qua như: công tác phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc giới; đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ; phòng, chống tội phạm buôn bán, sử dụng, vận chuyển ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, hàng cấm qua biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên chấp hành tốt pháp luật và các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới Việt Nam - Lào, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Trong không khí vui tươi, đoàn kết, hữu nghị và đón chào năm mới Đinh Dậu 2017, lãnh đạo hai đơn vị cũng đã trao đổi những thông tin quan trọng liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới và thống nhất, thời gian tới lực lượng vũ trang hai tỉnh sẽ cố gắng, tích cực hơn nữa trong công tác nắm bắt tình hình, phối hợp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm; xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ biên giới, tuần tra song phương theo định kỳ và tham gia cứu hộ, cứu nạn, tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai tỉnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Lào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Châu Thành