.

Hải đội 2-Bộ đội Biên phòng Quảng Bình: Vững vàng nơi đầu sóng

Thứ Bảy, 16/01/2016, 13:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đóng quân ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, là đơn vị cơ động chiến đấu, được trang bị các loại phương tiện tàu thuyền tương đối hiện đại, có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển Quảng Bình với chiều dài trên 116,4 km. Thời gian qua, Hải đội 2 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên giao, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên biển của Tổ quốc.

Tiếp chúng tôi tại doanh trại đơn vị, trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chính trị viên Hải đội 2 vui vẻ cho biết: “Năm 2015, Hải đội 2 đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đây là phần thưởng cao quý thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, năm 2015, Hải đội 2 đã lập nhiều chiến công, rất xứng đáng với danh hiệu cao quý này. Đảng ủy, BCH Hải đội đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đi vào chiều sâu, có nền nếp.

Nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao, các chế độ sẵn sàng chiến đấu luôn bảo đảm; môi trường cảnh quan đơn vị xanh sạch, đẹp; đời sống cán bộ chiến sĩ ngày càng được cải thiện. Trong sơ kết phong trào thi đua đột kích 70 ngày đêm hành động kiểu mẫu, đơn vị đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận được cấp trên khen thưởng, nêu gương đơn vị điển hình.

Đơn vị đã thường xuyên nắm chắc tình hình trên biển thông qua mạng lưới ngư dân và các đợt tuần tra làm nhiệm vụ; duy trì liên lạc thường xuyên với cơ sở, ngư dân làm ăn trên biển để nắm được nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời báo cáo Bộ Chỉ huy chỉ đạo xử lý. Triển khai tuần tra bảo vệ vùng biển và giám sát hoạt động nghề cá được 19 đợt; 35 lượt tàu; 284 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; ngoài ra còn thường xuyên quan tâm trinh sát nắm tình hình trên biển.

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ.   Ảnh: A.T
Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ. Ảnh: A.T

Kết quả, đơn vị đã lập biên bản kiểm tra, kiểm soát 8 tàu cá, 92 ngư phủ Trung Quốc hoạt động trong vùng đánh cá chung- Vịnh Bắc bộ. Đơn vị đã lập biên bản vi phạm, cảnh cáo và phóng thích ra khỏi vùng đánh cá chung thuộc vùng biển Việt Nam nhiều tàu vi phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, đơn vị luôn quán triệt cho mọi cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước ta.

Về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đơn vị đã tiến hành rà soát, bổ sung kế hoạch sát với thực tế, chủ động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ PCLB-TKCN có hiệu quả. Triển khai 4 đợt cứu 6 người, 1 tàu,  bị gãy bánh lái tại phao số 0 cửa Gianh; cứu 3 người, 1 tàu bị chìm ở cửa Gianh; tiếp nhận 14 thuyền viên bị nạn trên biển từ Cảnh sát biển đưa vào bờ an toàn.

Biết bao khó khăn mà cán bộ chiến sĩ biên phòng Hải đội 2 đã vượt qua. Bởi trong tình hình an ninh vùng biển đang có nhiều diễn biến phức tạp, phương tiện trang bị còn chưa đáp ứng, chính sự quả cảm, trí thông minh và truyền thống anh hùng của đơn vị đã giúp các anh vượt lên mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Giải thích về nguyên nhân để có được những thành tích xuất sắc này, trung tá Nguyễn Quốc Tuấn cho biết thêm: “Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, BCH Hải đội đã quán triệt, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức đúng về âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, nêu cao cảnh giác với thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng trên biển; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng”.

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” lồng ghép với các đợt thi đua cao điểm; gắn xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội...

Trên cơ sở làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được đơn vị chú trọng.  Đơn vị đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện theo đúng kế hoạch; tham gia tập huấn quân sự, tập huấn hỏa lực, tập huấn công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển; lập kế hoạch tổ chức huấn luyện bổ sung CBNV chuyên ngành tàu thuyền các đơn vị tăng cường cho Hải đội trong mùa mưa bão đạt yêu cầu đề ra. Kết quả huấn luyện cơ động - giáo dục chính trị đạt 100% nội dung; kết quả kiểm tra các nội dung đạt 100% yêu cầu, có 85,6% khá giỏi.

Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật có nhiều tiến bộ.  Bảo đảm đầy đủ lượng dự trữ vật chất sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Làm tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội; cải tạo chăm vườn thuốc nam đạt hiệu quả. Quan tâm xây dựng doanh trại đơn vị theo hướng chính quy, xanh - sạch - đẹp. Công tác kỹ thuật được tăng cường ngày càng hiện đại hóa, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Bước vào năm 2016, xác định rõ trách nhiệm, Hải đội 2- Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang có nhiều nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, xây dựng quyết tâm bảo vệ vùng biển giai đoạn 2016-2020; Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển; tuần tra giám sát hoạt động nghề cá vùng đánh cá chung; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ đơn vị; thực hiện tốt nhiệm vụ PCLB, TKCN và công tác quan trọng khác.

Mùa xuân như đến sớm hơn với toàn thể CBCS Hải đội 2-Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, bởi họ đang nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của Tổ quốc. Xin chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ Hải đội 2- Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Phan Hòa