.

Công an huyện Tuyên Hóa: Lập nhiều chiến công trong trấn áp tội phạm

Thứ Tư, 27/01/2016, 12:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Công an huyện Tuyên Hoá đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ngay từ những ngày đầu ra quân, Công an huyện Tuyên Hoá đã lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn Đồng Lê có nhiều diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm, đặc biệt là tình hình trộm cắp xe mô tô của một số người dân thường để bên Quốc lộ 12A. Trước đó, trong thời gian tháng 7 và tháng 8 năm 2015, trên địa bàn đã xảy ra một số vụ trộm xe mô tô và Công an Tuyên Hóa đã chỉ đạo mở nhiều đợt ra quân đấu tranh quyết liệt. Nhờ đó, đã điều tra làm rõ, khởi tố 2 vụ/ 3 đối tượng gây ra 4 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình chỉ lắng xuống một thời gian ngắn thì tiếp tục diễn biến phức tạp trở lại vào dịp gần Tết Nguyên đán 2016. Một số đối tượng trộm cắp trên địa bàn dù đã bị răn đe, trừng trị trước pháp luật, nhưng vẫn còn những đối tượng khác nổi lên với phương thức, thủ đoạn hoạt động liều lĩnh, manh động, phức tạp hơn...

Trước thực trạng này, Công an huyện Tuyên Hoá đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đấu tranh mạnh với các loại đối tượng gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình để triển khai thực hiện nhiệm vụ sâu sát, đạt kết quả cao...

Ảnh 2 : Lực lượng Công an huyện Tuyên Hoá đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Lực lượng Công an huyện Tuyên Hoá đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể: Ngày 28-12-2015, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa đi xe mô tô BKS 73D1- 01481 đến để bên Quốc lộ 12A (cạnh chợ Đồng Lê) rồi vào chợ khoảng 30 phút. Đến khi trở ra thì xe đã bị mất trộm. Ngày 1-1-2016, chị Nguyễn Như Nguyệt ở tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê để xe mô tô BKS 73D1 - 12278 trước sân nhà ở cạnh Quốc lộ 12A rồi sang nhà hàng xóm chơi, một lúc sau về nhà thì phát hiện xe bị mất trộm...

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tuyên Hoá xác định nổi lên 1 nhóm gồm 2 đối tượng ở huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh có dấu hiệu nghi vấn về hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn Đồng Lê và một số địa bàn lân cận. Đây là những đối tượng nghiện ma túy và thường xuất hiện trên địa bàn thị trấn Đồng Lê trước khi xảy ra các vụ mất trộm xe. Sau khi xảy ra 2 vụ mất trộm xe mô tô nói trên thì không thấy đối tượng có mặt ở địa bàn nữa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21-1-2016, Công an huyện Tuyên Hoá đã phá chuyên án mang bí số 1216X, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Vinh (SN 1993) và Lê Văn Hữu (SN 1998) cùng ở xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh - Hà Tĩnh). Công an huyện đã khởi tố vụ án và 2 bị can nói trên về tội trộm cắp tài sản. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án...

Bên cạnh việc triệt phá các ổ nhóm trộm cắp, Công an huyện Tuyên Hoá còn đẩy mạnh đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 20-1-2016, Công an huyện phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành huyện Tuyên Hóa tiến hành kiểm tra tại chợ Minh Cầm, xã Phong Hóa, phát hiện xe ô tô mang BKS 54U - 2018 do Cao Đình Oanh (SN 1982) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ liên ngành đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe có 4 hộp pháo hoa có trọng lượng 5, 5kg...

Tiếp đến, lúc 1 giờ ngày 23-1-2016, Tổ công tác Công an huyện tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 12C thuộc địa phận tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê thì phát hiện 5 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng trái phép. Tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra thì các đối tượng quay xe bỏ chạy. Tổ công tác đã tổ chức lực lượng truy bắt được đối tượng Trần Tuấn Anh (1990) ở khu phố 6, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, thu giữ 5 xe mô tô và 235 kg pháo trái phép... Hiện các vụ việc nói trên đang được Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý...

Thượng tá Trần Quang Hiếu, Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa cho biết, thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm chắc tình hình; bảo đảm quân số để sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và một số nhiệm vụ chính trị khác, bảo đảm cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn...

Văn Minh